Djokovic giải sầu bằng… việc tổ chức từ thiện

10/07/2013 10:20 GMT+7

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đang cố gắng để quên đi thất bại trước Andy Murray tại Wimbledon 2013. Thay vì giết thời gian với những thú vui xa xỉ, anh lại dành công sức cho một việc làm ý nghĩa hơn.

(TNO) Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đang cố gắng để quên đi thất bại trước Andy Murray tại Wimbledon 2013. Thay vì giết thời gian với những thú vui xa xỉ, anh lại dành công sức cho một việc làm ý nghĩa hơn.

>> Murray đối đầu Djokovic ở chung kết Wimbledon 2013
>> Novak Djokovic bị tay vợt nhí “hành”
>> Bốc thăm Wimbledon 2013: Djokovic dễ thở!

Djokovic giải sầu bằng… việc tổ chức từ thiện
Djokovic và bạn gái Jelena Ristic đã đứng ra tổ chức buổi tiệc từ thiện - Ảnh: AFP

Một ngày sau khi để thua Murray trong trận chung kết Wimbledon, người ta lại thấy bóng dáng ngôi sao người Serbia xuất hiện trong một buổi tiệc quyên góp từ thiện cho Quỹ từ thiện của chính Djokovic diễn ra ở Roundhouse (London).

Tại đây, một buổi đấu giá đã diễn ra và thu về số tiền lên đến 1,2 triệu bảng. Toàn bộ khoản tiền này sẽ được dành để giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Serbia.

Được biết, buổi đấu giá có sự góp mặt của đông đảo khách tham dự, trong đó gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng ở các lĩnh vực điện ảnh, thời trang và thể thao như Goldie Hawn, Gerard Butler, Kate Hudson, Naomi Campbell, Boris Becker và Ronnie Wood.

Theo trang Givemesport, trong buổi đấu giá Djokovic cũng bỏ ra 40,000 bảng để mua lại cây guitar của nghệ sĩ nhạc rock trứ danh Ronnie Wood.

Theo quan sát, á quân của Wimbledon 2013 hầu như không có lấy một chút cử chỉ hay biểu hiện cho thấy sự buồn bã trên gương mặt trong buổi đấu giá, dù chỉ mới 24 giờ trước anh phải nhận thất bại.

Ngoài ra, nhà cựu vô địch Wimbledon cũng không hề đả động gì đến trận thua trước Murray mỗi khi phát biểu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện trên.

Một điểm khá trùng hợp về Quỹ từ thiện của Novak Djokovic là đều được tổ chức sau những thất bại ở các giải Grand Slam. Hồi năm ngoái, Nole (biệt dang của Djokovic) lần đầu tiên tổ chức một buổi quyên góp vào tháng 9 tại New York (Mỹ). Đó là thời điểm sau giải Mỹ mở rộng 2012, khi Djokovic thua Murray ở trận chung kết.

Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.