Djokovic hãm phanh “Tàu tốc hành”

13/09/2010 09:14 GMT+7

Tàu tốc hành bất ngờ bị hạt giống số 3 Djokovic loại ở bán kết sau thất bại 2-3 (7/5, 1/6, 7/5, 2/6, 5/7), chấm dứt chuỗi kỷ lục 6 năm liên tiếp vào đến trận chung kết giải. Bất ngờ ở chỗ, séc quyết định, lúc dẫn đối thủ 5/4, Federer không thể chiến thắng khi có đến 2 điểm kết thúc trận.

“Tàu tốc hành” Federer (phải) dừng cuộc chơi ở vòng bán kết

Tàu tốc hành bất ngờ bị hạt giống số 3 Djokovic loại ở bán kết sau thất bại 2-3 (7/5, 1/6, 7/5, 2/6, 5/7), chấm dứt chuỗi kỷ lục 6 năm liên tiếp vào đến trận chung kết giải. Bất ngờ ở chỗ, séc quyết định, lúc dẫn đối thủ 5/4, Federer không thể chiến thắng khi có đến 2 điểm kết thúc trận.

Anh đã  phạm 66 lỗi đánh bóng hỏng và bị bẻ 3 game giao bóng trong toàn trận. “Có nhiều yếu tố quyết định trong khoảnh khắc tiệm cận chiến thắng. Tôi đánh không đúng kỹ thuật, đối thủ lại làm được điều đó, và cả yếu tố may rủi. Dẫu vậy, tôi không có gì hối tiếc về thất bại này”, Federer cười buồn nhận định lại tình huống đó. Djokovic thì thừa nhận: “Tôi tự hào về mình và đây sẽ là 1 trong những trận đấu đẹp nhất đời tôi”. Nó tái diễn lại trận thắng của tay vợt Serbia trước Federer ở bán kết giải Úc mở rộng 2008, mà sau đó, Djokovic giành được Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.

Djokovic sẽ đối đầu cùng Nadal, người có chiến thắng chóng vánh trước Mikhail Youzhny (Nga) sau 3 séc trắng trong trận bán kết còn lại, trong trận chung kết diễn ra vào lúc 7 giờ sáng nay. Nadal chưa thua séc đấu nào từ đầu giải và nếu đăng quang, Nadal sẽ tiến bước 7 đàn anh khác trong nhóm những người sưu tập đủ 4 bộ Grand Slam. Trong lịch sử 21 lần đối đầu, Nadal thắng đối thủ đến 14 và trong 4 lần đối đầu ở Grand Slam, tay vợt TBN thắng cả bốn.

Hoàng Khoa
(AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.