Djokovic khởi đầu thuận lợi ở Cincinnati 2013

15/08/2013 11:52 GMT+7

(TNO) Vòng 2 giải Cincinnati diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (15.8, giờ VN) đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các tay vợt hàng đầu đều có chiến thắng để bước tiếp vào vòng sau.

(TNO) Vòng 2 giải Cincinnati diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (15.8, giờ VN) đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các tay vợt hàng đầu đều có chiến thắng để bước tiếp vào vòng sau.

>> Nadal đánh bại Djokovic ở bán kết Rogers Cup 2013
>> Djokovic gặp Nadal ở bán kết Rogers Cup 2013
>> Novak Djokovic nhảy múa ăn mừng chiến thắng tại Rogers Cup

Djokovic khởi đầu thuận lợi ở Cincinnati 2013
Djokovic đang đứng trước cơ hội giành cả 9 danh hiệu ATP Masters Series 1000 - Ảnh: Reuters

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã có trận đấu khởi đầu khá hoàn hảo trên con đường tìm kiếm danh hiệu ở đây để trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử có được cả 9 danh hiệu ATP Masters Series 1000 bằng chiến thắng 2-0 (7/5, 6/2) trước Juan Monaco (Argentina, hạng 32 thế giới).

Ở vòng 3 Djokovic sẽ chỉ gặp tay vợt David Goffin (Bỉ, hạng 80 thế giới), người đã có chiến thắng trước Vasek Pospisil (Canada, hạng 40 thế giới) với tỷ số 2-1 (7/5, 1/6, 7/6).

Đương kim vô địch Mỹ mở rộng và là hạt giống số 2 Andy Murray cũng không gặp quá nhiều khó khăn trong việc đánh bại Mikhail Youzhny (Nga, hạng 25 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/2, 6/3) để gặp Julien Benneteau (Pháp, hạng 36 thế giới) ở vòng 3.

Tay vợt vừa đăng quang Rogers Cup tuần trước Rafael Nadal (4) cũng đã đánh bại Benjamin Becker (Đức, hạng 100 thế giới) trong cả 2 ván đều với tỷ số 6/2. Ở vòng đấu tiếp theo, Nadal sẽ có cuộc đụng độ với Grigor Dimitrov (Bungari, hạng 29 thế giới), người đã từng gây rất nhiều khó khăn cho anh tại giải Monte Carlo hồi tháng 4.

Cũng có chiến thắng ở vòng đấu này còn có Tomas Berdych (CH Czech, 6), Juan Martin Del Potro (Argentina, 7), Tommy Haas (Đức, 11), Milos Raonic (Canada, 12)… Trong khi đó, hạt giống duy nhất bị loại là Richard Gasquet (Pháp, 8) sau khi để thua tay vợt nước chủ nhà John Isner (hạng 22 thế giới) với tỷ số 0-2 (6/7, 2/6).

Venus Williams bị loại ở vòng 2 Cincinnati 2013
Venus đã phải sớm dừng cuộc chơi - Ảnh: Reuters

Ở giải đơn nữ, nhà vô địch Wimbledon Marion Bartoli (Pháp, 8) đã tiếp tục gây thất vọng khi bất ngờ để thua trước tay vợt Simona Halep (Rumani, hạng 27 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/3, 4/6, 1/6). Bên cạnh đó là thất bại của hạt giống số 16 người Nga Maria Kirilenko sau 2 ván đều với điểm số 4/6 trước Mona Barthel (Đức, hạng 32 thế giới).

Hai chị nhà Williams lại không có niềm vui trọn vẹn khi cô em Serena đã đi tiếp vào vòng 3 bằng chiến thắng 2-1 (4/6, 6/2, 6/2) trước Eugenie Bouchard (Canada, hạng 62 thế giới) thì cô chị Venus lại thất bại 1-2 (2/6, 7/5, 2/6) trong trận đấu gặp Elena Vesina (Nga, hạng 23 thế giới).

Cùng đi tiếp vào vòng 3 còn có các hạt giống khác như Agnieszka Radwanska (Ba lan, 4), Li Na (Trung Quốc, 5), Angelique Kerber (Đức, 9), Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 10), Samantha Stosur (Úc, 11)…

Đêm nay và rạng sáng mai (16.8, giờ VN), tiếp tục diễn ra vòng 3 với nhiều trận đấu được hứa hẹn sẽ hấp dẫn và đầy bất ngờ. Rafael Nadal (4) gặp Grigor Dimitrov, hai tay vợt tuổi “băm” có lối đánh tương tự nhau là Roger Federer (5) gặp Tommy Haas (11).

John Isner sẽ gặp Milos Raonic (12) trong trận chiến của hai tay vợt đang đứng trong top 3 thế giới về số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất hiện nay. Ở nội dung nữ, Li Na (5) gặp Kerber (9) và Petra Kvitova (CH Czech, 7) gặp Caroline Wozniacki (10) cũng được đánh giá là ngang tài ngang sức.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.