Djokovic, Murray và Nadal cùng bước vào tứ kết Madrid Open

06/05/2016 10:10 GMT+7

Vòng 3 đơn nam giải Madrid Open diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (6.5, giờ VN) đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các hạt giống như Novak Djokovic (Serbia, 1), Andy Murray (Anh, 2) hay Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 5) đều có được chiến thắng dễ dàng để vào tứ kết.

Vòng 3 đơn nam giải Madrid Open diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (6.5, giờ VN) đã không có bất ngờ nào xảy ra khi các hạt giống như Novak Djokovic (Serbia, 1), Andy Murray (Anh, 2) hay Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 5) đều có được chiến thắng dễ dàng để vào tứ kết.

Djokovic đã có trận thắng thứ 30 trong năm - Ảnh: AFP

Dù phải gặp hạt giống số 15 Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) ở vòng đấu này. Nhưng tay vợt số 1 thế giới Djokovic cũng chỉ mất có 68 phút để đánh bại tay vợt nước chủ nhà với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1) và có được trận thắng thứ 30 ở mùa giải này. Đối thủ của Djokovic ở vòng tứ kết sẽ là Milos Raonic (Canada, 11), người cũng đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 7) sau hai ván đều với điểm số 6/4.

Trong khi đó, á quân Nadal cũng không quá khó khăn để vượt qua tay vợt người Mỹ Sam Querrey (hạng 37 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/2). Tại tứ kết, Nadal sẽ đối đầu với Joao Sousa (Bồ Đào Nha, hạng 35 thế giới) sau khi tay vợt này đã vượt qua Jack Sock (Mỹ, hạng 26 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/1, 6/7, 6/2).

Nadal đang có phong độ rất cao trên sân đất nện - Ảnh: AFP

Đương kim vô địch Murray ở vòng đấu này cũng đã đánh bại hạt giống số 16 Gilles Simon (Pháp) với các điểm số 2-0 (6/4, 6/2) để đối đầu với Tomas Berdych (CH Czech, 8) ở tứ kết, người vượt qua David Ferrer (Tây Ban Nha, 9) với tỷ số 2-0 (7/6, 7/5). Nếu Nadal và Murray cùng vượt qua vòng tứ kết này, cả hai sẽ đối đầu với nhau ở bán kết để tái hiện trận chung kết hồi năm ngoái.

Trận tứ kết còn lại sẽ là cuộc chiến của Kei Nishikori (Nhật Bản, 6) và Nick Kyrgios (Úc, hạng 21 thế giới) sau khi cả hai lần lượt đánh bại Richard Gasquet (Pháp, 10) và Pablo Cuevas (Uruguay, hạng 27 thế giới) ở vòng 3.

Halep nhiều cơ hội đăng quang Madrid Open - Ảnh: AFP

Ở vòng tứ kết nội dung đơn nữ, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và cũng là hạt giống duy nhất còn sót lại là Simona Halep (Romania, 6) đã thắng người đồng hương Irina-Camelia Begu (hạng 34 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/3, 0/6, 6/1) để có mặt ở bán kết. Đối thủ tiếp theo của Halep sẽ là tay vợt Sam Stosur (Úc, hạng 23 thế giới).

Cặp bán kết còn lại sẽ được diễn ra giữa Dominika Cibulkova (Slovakia, hạng 38 thế giới) và Louisa Chirico (Mỹ, hạng 130 thế giới) sau khi cả hai tay vợt này cùng vượt qua Sorana Cirstea (Romania, hạng 127 thế giới) và Daria Gavrilova (Úc, hạng 39 thế giới).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.