Djokovic và Serena dễ dàng vào vòng 3 Úc mở rộng 2014

15/01/2014 19:52 GMT+7

(TNO) Bất chấp những khó khăn về thời tiết, cả hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Úc mở rộng 2014 là Novak Djokovic (nam) và Serena Williams (nữ) đều dễ dàng có được chiến thắng ở vòng 2 diễn ra hôm nay (15.1, giờ VN).

(TNO) Bất chấp những khó khăn về thời tiết, cả hai ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Úc mở rộng 2014 là Novak Djokovic (nam) và Serena Williams (nữ) đều dễ dàng có được chiến thắng ở vòng 2 diễn ra hôm nay (15.1, giờ VN).

>> Giải Úc mở rộng 2014: Nên có thù lao cho các tay vợt bị chấn thương
>> Giải Úc mở rộng: Những thói quen kỳ lạ của các ngôi sao quần vợt
>> Nadal gặp nhiều khó khăn hơn Djokovic ở giải Úc mở rộng 2014

 
Novak Djokovic không gặp khó khăn để vượt qua vòng 2 - Ảnh: Reuters

Chỉ phải đối đầu với tay vợt hạng 98 thế giới người Argentina Leonardo Mayer ở vòng đấu này, đương kim vô địch Djokovic (2) đã chứng minh được đẳng cấp của mình bằng chiến thắng “trắng” 6/0 ở ván thứ nhất chỉ sau 22 phút.

Bước vào ván hai, Djokovic một lần nữa chiếm ưu thế về điểm số khi sớm bẻ được bàn giao bóng của Mayer và sau đó nhanh chóng kết thúc ván đấu này với điểm số 6/4.

Tay vợt người Argentina đã bắt nhịp tốt hơn ở ván thứ 3 và có được thế trận ngang ngửa với Djokovic. Tuy nhiên, thế trận này chỉ giúp Mayer cầm cự đến 4/4 và với đẳng cấp của mình Djokovic đã thắng liền 2 bàn tiếp theo để giành vé vào vòng 3. Vượt qua Mayer với điểm số 3-0 (6/0, 6/4, 6/4) sau 1 giờ 47 phút, Djokovic sẽ gặp Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 49 thế giới) ở vòng 3.

Không dễ dàng như Djokovic, hạt giống số 3 David Ferrer phải rất khó khăn mới đánh bại được thắng Adrian Mannarino (Pháp, hạng 71 thế giới) với tỷ số 3-1 (7/6, 5/7, 6/0, 6/3). Trong khi đó, hai hạt giống khác là Tomas Berdych (7), Stanislas Wawrinka (8) và Richard Gasquet (9) đều có được chiến thắng để đi tiếp.

Hạt giống cao nhất bị loại trong ngày thi đấu này chính là Mikhail Youzhny (Nga, 14) đã nhận lấy thất bại 2-3 (4/6, 6/3, 3/6, 6/3, 3/6) trước tay vợt Florian Mayer (Đức, hạng 37 thế giới).

 
Serena Williams cũng không khó để đi tiếp vào vòng sau - Ảnh: Reuters

Ở nội dung của nữ, Serena vẫn tiếp tục chứng tỏ được sức mạnh “vô đối” của mình bằng chiến thắng 2-0 (6/1, 6/2) trước Vesna Dolonc (Serbia, hạng 104 thế giới). Hạt giống số 4 Li Na cũng vượt qua tay vợt trẻ 16 tuổi người Thụy Sỹ Belinda Bencic (hạng 187 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/0, 7/6).

Đáng tiếc nhất là tay vợt 20 tuổi của Thái Lan Luksika Kumkhum (hạng 87 thế giới), người vừa tạo ra cú “sốc” ở vòng 1 khi đánh bại Kvitova đã không thể tiếp tục cuộc sau trận thua ngược trước 1-2 (6/4, 3/6, 4/6) trước đối thủ người Đức Mona Barthel (Hạng 39 thế giới).

Á quân Wimbledon 2013 và cũng là hạt giống số 15 Sabine Lisicki (Đức) lại gây thất vọng khi để thua Monica Niculescu (Romania, hạng 64 thế giới) với tỷ số 1-2 (6/2, 2/6, 2/6).

Ngày mai (16.1), vòng 2 sẽ tiếp tục với nhánh đấu của Rafael Nadal (1), Andy Murray (4), Juan Martin Del Potro (5), Roger Federer (6) ở giải nam và Azarenka (2), Sharapova (3) ở nội dung nữ.

Một số kết quả đáng chú ý khác

Tommy Robredo thắng Julien Benneteau: 6/3, 6/7, 6/1, 7/6
Jerzy Janowicz thắng Pablo Andujar: 4/6, 7/6, 7/6, 6/3
Fabio Fognini thắng Jarkko Nieminen: 7/5, 6/4, 3/6, 6/2
Samantha Stosur thắng Tsvetana Pironkova: 6/2, 6/0
Angelique Kerber thắng Alla Kudryavtseva: 6/4, 6/2
Ana Ivanovic thắng Annika Beck: 6/1, 6/2

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.