Djokovic và Serena mạnh mẽ đi tiếp vào vòng 2

26/06/2013 06:16 GMT+7

(TNO) Ở ngày thi đấu thứ 2 của giải Wimbledon 2013 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (26.6 giờ VN), ngoài những bất ngờ nho nhỏ, thì các tay vợt hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic (1), David Ferrer (4) hay Serena Williams (1) đều có những chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

(TNO) Ở ngày thi đấu thứ 2 của giải Wimbledon 2013 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (26.6 giờ VN), ngoài những bất ngờ nho nhỏ, thì các tay vợt hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic (1), David Ferrer (4) hay Serena Williams (1) đều có những chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2.

>> “Địa chấn” tại Wimbledon 2013: Nadal bị loại ngay từ vòng 1
>> Nadal: Chia tay Wimbledon không phải là thảm kịch!
>> Khai mạc giải quần vợt Wimbledon: Chờ những bất ngờ

 
Serena Williams thể hiện phong độ cao tại vòng 1 - Ảnh: AFP

Tại nội dung đơn nữ, đương kim vô địch Serena đã tiếp tục thể hiện một phong độ cao với những cú đánh cùng quả giao bóng đầy mạnh mẽ và không quá khó để đánh bại tay vợt Mandy Minella (Luxembourg, hạng 92 Tthế giới - TG) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/3). Đây cũng là trận thắng thứ 32 liên tiếp của tay vợt số 1 thế giới này. Đối thủ tiếp theo ở vòng 2 của Serena chỉ là tay vợt người Pháp 19 tuổi Caroline Garcia.

Bất ngờ nhất tại vòng đấu này chính là chiến thắng 6/3, 6/4 của tay vợt chủ nhà 19 tuổi Laura Robson (hạng 38 TG) trước hạt giống số 10 Maria Kirilenko (Nga), người vừa lọt đến tứ kết Pháp mở rộng, để đi tiếp vào vòng 2.

Một tay khác cũng gây ấn tượng ở vòng đấu này chính là “lão bà” 42 tuổi Kimiko Date-Krumm (Nhật Bản, hạng 84 TG), người đã từng vào đến vòng 3 Úc mở rộng hồi đầu năm. Bất chấp tuổi tác, Kimiko vẫn tiếp tục chơi tốt để đánh bại Carina Witthoeft (Đức, hạng 193 TG) với tỷ số khá đậm 2-0 (6/0, 6/2).

Cùng có chiến thắng để vào vòng 2 còn có các hạt giống khác như Agnieszka Radwanska (4), Li Na (6), Angelique Kerber (7)…

Tại nội dung đơn nam, hạt giống số 1 người Serbia Novak Djokovic chỉ gặp chút khó khăn ở ván thứ 2 trong cuộc đối đầu với Florian Mayer (Đức, hạng 34 thế giới) trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0 (6/3, 7/5, 6/4) sau 1 giờ 56 phút.

 
Novak Djokovic thắng dễ - Ảnh: AFP

Không dễ dàng như Djokovic, hạt giống số 4 người Tây Ban Nha David Ferrer phải cần đến ván thứ 4 mới giành được chiến thắng trước Martin Alund (Argentina, hạng 101 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/1, 4/6, 7/5, 6/2) để đi tiếp vào vòng 2. Hạt giống số 6 Tomas Berdych cũng đánh bại tay vợt Martin Klizan (Slovakia, hạng 35 thế giới) với điểm số 6/3, 6/4, 6/4.

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, hạt giống số 8 Juan Martin Del Potro (Argentina) đã vượt qua Albert Ramos (TBN, hạng 61 TG) với tỷ số 3-0 (6/2, 7/5, 6/1). Trong khi đó, “lão tướng Tommy Haas (Đức, 13) cũng đã đánh bại Dmitry Tursunov (Nga, hạng 64 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 7/5, 7/5). 

Bất ngờ nhỏ ở vòng 1 đơn nam chính là việc tay vợt trẻ nhiều tai tiếng Bernard Tomic (Úc, hạng 63 TG) đã đánh bại hạt giống số 21 Sam Querry (Mỹ) với tỷ số 3-2 (7/6, 7/6, 3/6, 2/6, 6/3) và hạt giống số 19 Gilles Simon (Pháp) cũng để thua 2/6, 4/6, 6/7 trước Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, hạng 39 thế giới).

Hôm nay, các trận đấu của vòng 2 đơn nam và nữ sẽ tiếp tục diễn ra với sự có mặt của Andy Murray (3), Roger Federer (3), Jo-Wilfried Tsonga (7) và Victoria Azarenka (2), Maria Sharapova (3).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.