ĐKVĐ Murray thắng dễ dàng trận đầu tiên Mỹ mở rộng 2013

29/08/2013 11:41 GMT+7

(TNO) Sáng nay (29.8, giờ VN), tay vợt số 3 thế giới Andy Murray đã có chiến thắng đầu tay tại giải Mỹ mở rộng 2013, nơi anh đang là nhà đương kim vô địch.

(TNO) Sáng nay (29.8, giờ VN), tay vợt số 3 thế giới Andy Murray đã có chiến thắng đầu tay tại giải Mỹ mở rộng 2013, nơi anh đang là nhà đương kim vô địch.

>> Giải Mỹ mở rộng đang dần... lão hóa
>> Cô gái có tuổi thơ 'địa ngục' tỏa sáng ở Mỹ mở rộng 2013
>> Giải Mỹ mở rộng 2013: Djokovic và Fererer khởi đầu suôn sẻ

Murray khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch
Murray khởi đầu khá nhẹ nhàng ở giải Mỹ mở rộng 2013 - Ảnh: AFP 

Đương kim vô địch Andy Murray (3) cuối cùng cũng có trận đấu ra quân của mình gặp tay vợt hạng 49 thế giới Michael Llodra (Pháp). Dù chỉ gặp chút khó khăn trong ván thứ hai khi để đối phương dẫn trước 3/0 nhưng chung cuộc tay vợt Vương quốc Anh cũng có được chiến thắng 3-0 (6/2, 6/4, 6/3) để đi tiếp vào vòng 2.

Cựu vô địch Mỹ mở rộng 2009 Juan Martin Del Potro (Argentina, 6) cũng có được chiến thắng 3-1 (6/3, 6/7, 6/4, 7/6) trước Guillermo Garcia-Lopez (Tây Ban Nha, hạng 74 thế giới). Đối thủ ở vòng 2 của Del Potro sẽ là một cựu vô địch khác là Lleyton Hewitt (Úc, hạng 66 thế giới), người đã vượt qua Brian Baker (Mỹ, hạng 185 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/3, 4/6, 6/3, 6/4).

Cũng có chiến thắng ở vòng 1 còn có các hạt giống khác như Stanislas Wawrinka (Thụy Sỹ, 9), Kevin Anderson (Nam Phi, 17), Mikhail Youzhny (Nga, 21)… Trong khi đó, hạt giống số 16 Fabio Fognini (Ý) lại bất ngờ thất bại khá dễ dàng với tỷ số 0-3 (1/6, 2/6, 2/6 trước tay vợt nước chủ nhà Rajeev Ram (hạng 128 thế giới).

Trong ngày thi đấu vừa qua, chỉ có vài trận đấu được hoàn thành trước khi những cơn mưa bắt đầu đổ xuống New York. Trong đó có trận thắng của hạt giống số 5 Li Na trước Sofia Arvidsson (Thụy Điển, hạng 100 thế giới) trong cả hai ván đều với tỷ số 6/2. Hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska cũng chiến thắng 2-0 (6/0, 7/5) trước Maria-Teresa Torro-Flor (Tây Ban Nha, hạng 103 thế giới).

Venus Williams bị loại ở vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013
Thể lực suy giảm khiến Venus phải dừng bước - Ảnh: AFP

Trận đấu được khán giả Mỹ chú ý nhất chính là cuộc đối đầu của cựu số 1 thế giới 33 tuổi của nước chủ nhà Venus Williams (hạng 60 thế giới) và Zheng Jie (Trung Quốc, hạng 56 thế giới). Cô chị nhà Williams sau khi để thua ván thứ nhất với điểm số 3/6, Venus đã nỗ lực để thắng lại ván thứ hai 6/2.

Trong ván quyết định, Venus đã để cho đối phương dẫn trước đến 5/2 nhưng cô cũng xuất sắc cân bằng được điểm số và ván đấu phải đi vào bàn tie break cân não. Đến lúc này dường như thể lực đã không còn khiến Venus luôn đuối sức trong những pha bóng bền.

Sau những pha bóng tự đánh đánh hỏng Venus đã để thua 5/7 ở loạt đánh này và lần thứ ba liên tiếp bị loại ở vòng 2 Mỹ mở rộng sau hơn 3 giờ thi đấu. Với chiến thắng này, tay vợt 30 tuổi đến từ Châu Á Zheng Jie đã lần tiên có mặt tại vòng 3 của giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Sau khi những cơn mưa kết thúc vào buổi chiều, ban tổ chức đã quyết định hoãn những trận đấu vòng 2 của trong đó có Serena Williams (1), Angelique Kerber (8) để ưu tiên cho các trận đấu vòng 1 của nam.

Đêm nay và rạng sáng mai sẽ tiếp tục diễn ra vòng 2 đơn nam của nhánh đấu Rafael Nadal (2), Roger Federer (7) và Victoria Azarenka (2) cùng trận đấu hoãn lại của Serena Williams (1) ở nội dung nữ.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.