ĐKVĐ Nishikori gặp Nadal ở chung kết giải Barcelona Open

24/04/2016 07:05 GMT+7

Cùng có được chiến thắng khá dễ dàng ở bán kết giải Barcelona Open được diễn ra vào tối (23.4, giờ VN), đương kim vô địch Kei Nishikori (Nhật Bản, 2) sẽ phải đối đầu với tay vợt chủ nhà từng 8 lần đăng quang tại đây là Rafael Nadal (1) khi cả hai lần lượt đánh bại Benoit Paire (Pháp, 6) và Philipp Kohlschreiber (Đức, 10).

Cùng có được chiến thắng khá dễ dàng ở bán kết giải Barcelona Open được diễn ra vào tối (23.4, giờ VN), đương kim vô địch Kei Nishikori (Nhật Bản, 2) sẽ phải đối đầu với tay vợt chủ nhà từng 8 lần đăng quang tại đây là Rafael Nadal (1) khi cả hai lần lượt đánh bại Benoit Paire (Pháp, 6) và Philipp Kohlschreiber (Đức, 10).

Nishikori đã có lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết - Ảnh: AFP

Trong bán kết, Nishikori phải đối đầu với hạt giống số 6 người Pháp Paire. Dù Paire đã có khởi đầu khá tốt với những cú đánh mạnh mẽ bên cạnh những cú bỏ nhỏ “lắt léo” nhưng sau những phút đầu gặp nhiều khó khăn, Nishikori đã bắt đầu làm chủ thế trận và phần thưởng giành cho anh chính là 2 bàn bẻ giao bóng để có được chiến thắng trong ván đấu này với điểm số 6/3.

Sau ván thắng này, thế trận của ván đấu thứ hai đã hoàn toàn thuộc về tay vợt người Nhật Bản. Dù cũng để mất 1 bàn giao bóng ở bàn thứ 3, nhưng Nishikori lại có đến 3 bàn thắng trong những lần Paire cầm giao bóng để kết thúc ván đấu này với điểm số 6/2 và xứng đáng giành chiếc vé vào chung kết.

Nishikori chính là tay vợt không phải là người Tây Ban Nha duy nhất có thể đăng quang tại giải Barcelona Open kể từ năm 2003. Hiện tại, tay vợt người Nhật Bản này có hai chức vô địch liên tiếp tại đây. Tuy nhiên, Nishikori sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn để bảo vệ danh hiệu của mình.

"Vua đất nện" Nadal đang tìm kiếm danh hiệu thứ 9 trên sân nhà - Ảnh: AFP

Bởi đối thủ của Nishikori trong trận chung kết sẽ là “đứa con cưng” của nước chủ nhà là Nadal. “Vua đất nện” cũng đang có sự trở lại rất mạnh mẽ để đánh bại Kohlschreiber trong hai ván đều với điểm số 6/3. Hiện tại Nadal vẫn đang chiếm ưu thế về tỷ số đối đầu với 8 trận thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận tại giải Rogers Cup hồi năm ngoái trước Nishikori.

Phát biểu trên AFP sau trận đấu, Nadal nói: “Tôi đã cảm thấy mình bắt đầu thi đấu với phong độ tốt hơn. Đặc biệt là những cú đánh thuận tay của tôi. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi được trở lại với trận chung kết tại đây sau 2 năm vắng bóng”.

Nếu có được chiến thắng trong trận chung kết, Nadal sẽ có được danh hiệu thứ 9 của mình trên sân nhà. Không những vậy, thêm một chiến thắng tại đây cũng sẽ giúp Nadal cân bằng được kỷ lục 49 danh hiệu trên mặt sân đất nện của tay vợt người Argentina Guillermo Vilas.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.