Federer, Djokovic thẳng tiến

06/11/2011 00:16 GMT+7

“Tàu tốc hành” Roger Federer và Novak Djokovic đều có sự trở lại ấn tượng sau thời gian nghỉ chấn thương khi cùng góp mặt ở bán kết giải Swiss Indoors 2011 (Thụy Sĩ).

“Tàu tốc hành” Roger Federer và Novak Djokovic đều có sự trở lại ấn tượng sau thời gian nghỉ chấn thương khi cùng góp mặt ở bán kết giải Swiss Indoors 2011 (Thụy Sĩ).

Ở trận tứ kết, dù đã qua tuổi 30, nhưng Federer vẫn chơi với phong độ rất cao khi đánh bại cựu vô địch Mỹ mở rộng 2003 Andy Roddick với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2) bằng lối đánh uyển chuyển cùng những cú đánh trái tay sở trường.

Trận thắng này giúp Federer nâng tỷ lệ đối đầu với Roddick lên 21-2. Ở bán kết, Federer sẽ giáp mặt với người đồng hương Thụy Sĩ Stanislas Wawrinka, người từng đứng cặp với Federer và giành huy chương vàng nội dung đôi nam tại Thế vận hội 2008. Trước đó, Wawrinka vượt qua Florian Mayer của Đức sau 2 ván với cùng điểm số 6/2.

Cùng ngày, dù khá vất vả trong cuộc đối đầu với Marcos Baghdatis của Síp ở ván 1, nhưng Djokovic đã bừng tỉnh để ngược dòng thắng lại với tỷ số 2-1 (2/6, 6/2, 6/3), đồng thời nâng kỷ lục thắng thua ở mùa này lên 67-3. Đối thủ của tay vợt Serbia ở bán kết là tài năng trẻ người Nhật Bản Kei Nishikori, người đánh bại Mikhail Kukushkin (Kazakhstan) với tỷ số 2-1 (6/4, 5/7, 6/4).

Ở bán kết giải Valencia Open 500 diễn ra tại Tây Ban Nha, các tay vợt chủ nhà sẽ có cuộc đọ sức với những đối thủ người Argentina. ĐKVĐ David Ferrer (Tây Ban Nha) vượt qua Nikolay Davydenko với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4) đụng độ Juan Monaco, người thắng tay vợt kỳ cựu Juan Carlos Ferrero sau 2 ván với cùng điểm số 6/3.

Trong khi đó, Juan Martin del Potro chặn đứng bước tiến của tay vợt người Mỹ Sam Querrey bằng trận thắng 2-0 (6/2, 7/5) để gặp tay vợt chủ nhà Marcel Granollers - người thắng Gael Monfils (Pháp) với tỷ số 2-1 (7/6, 3/6, 6/4).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.