Federer lại thất bại

04/09/2013 03:00 GMT+7

Tại vòng 4 đơn nam, “huyền thoại sống” Roger Federer (7) đã bất ngờ “ngã ngựa” trước một tay vợt tuổi băm khác là Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 19) sau 3 ván trắng 6/7, 3/6, 4/6.

Tại vòng 4 đơn nam, “huyền thoại sống” Roger Federer (7) đã bất ngờ “ngã ngựa” trước một tay vợt tuổi băm khác là Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 19) sau 3 ván trắng 6/7, 3/6, 4/6.

Dù vẫn biết Federer đang trên đà đi xuống trong năm nay, tuy nhiên với thất bại đầu tiên trong 11 lần gặp nhau trước tay vợt 31 tuổi Robredo cũng là cú “sốc” đối với người hâm mộ. Bởi kể từ năm 2003, sau khi để thua David Nalbandian (Argentina) ở vòng 4, tay vợt 5 lần đăng quang tại đây mới không thể có mặt ở tứ kết một lần nữa sau thất bại này. Mùa giải năm nay cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2002, Federer không thể lọt vào chung kết bất cứ giải Grand Slam nào trong năm.

Lý giải về nguyên nhân thất bại, Federer cho biết anh đã để thua tie-break trong ván đầu quá đau nên có phần bị mất tập trung ở các ván sau, cộng với các lần đánh hỏng do đối thủ chơi quá đều khiến anh bị đuối. Ngoài ra, Robredo - tay vợt từng đến VN dự Heineken Star trước đây, cũng đã điều nghiên lối đánh của Federer gần đây hay lên lưới nên đã ghìm bóng sâu khiến chiến thuật của tay vợt Thụy Sĩ mất tác dụng.

Cũng trong ngày thi đấu này, hai tay vợt Tây Ban Nha khác cũng đã thi đấu rất thành công. Rafael Nadal (2) dù để thua ván đấu đầu tiên ở bàn tie-break trước Philipp Kohlschreiber (Đức, 22) nhưng vẫn giành được chiến thắng chung cuộc 6/7, 6/4, 6/3, 6/1. David Ferrer (4) cũng đánh bại Janko Tipsarevic (Serbia, 18) với tỷ số 7/6, 3/6, 7/5, 7/6 để gặp Richard Gasquet (Pháp, 8) ở tứ kết sau khi tay vợt này đánh bại Milos Raonic (Canada, 10) với tỷ số 3-2.

Ở nội dung nữ, tay vợt hạng 83 thế giới Flavia Pennetta (Ý) đã tiếp tục tạo ra bất ngờ bằng chiến thắng 6/2, 7/6 trước Simona Halep (Rumani, 21) và sẽ gặp Roberta Vinci (Ý, 10) ở tứ kết. Trong khi đó tay vợt 30 tuổi Daniela Hantuchova (Slovakia, hạng 48 TG) cũng có lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết Mỹ mở rộng sau khi đánh bại tay vợt của nước chủ nhà Alison Riske (hạng 81 TG) với tỷ số 6/3, 5/7, 6/2.

Minh Tân

>> Federer: Chính tôi đã tự thua
>> Thất bại trước Robredo, Federer lỡ hẹn với Nadal
>> Nadal và Federer thẳng tiến vào vòng 4 Mỹ mở rộng 2013
>> Rớt xuống hạng 7 thế giới, Federer vẫn vô địch kiếm tiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.