Federer thắng nhọc bằng vợt mới

18/07/2013 11:40 GMT+7

(TNO) Sau thất bại “sốc” trước Sergiy Stakhovsky tại vòng 2 Wimbledon 2013, “huyền thoại sống” Roger Federer đã trở lại bằng chiến thắng nhọc nhằn 3/6, 6/3, 6/2 trước tay vợt của nước chủ nhà Daniel Brands (hạng 58 thế giới) ở vòng 2 giải ATP 500 Hamburg (Đức) diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (18.7, giờ VN) trên mặt sân đất nện.

(TNO) Sau thất bại “sốc” trước Sergiy Stakhovsky tại vòng 2 Wimbledon 2013, “huyền thoại sống” Roger Federer đã trở lại bằng chiến thắng nhọc nhằn 3/6, 6/3, 6/2 trước tay vợt của nước chủ nhà Daniel Brands (hạng 58 thế giới) ở vòng 2 giải ATP 500 Hamburg (Đức) diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay (18.7, giờ VN) trên mặt sân đất nện.

>> Roger Federer sẽ đổi 'bảo kiếm
>> Tàu tốc hành" Federer tuột xuống hạng 5 thế giới
>> Federer: “Tôi không hoảng sợ bởi mọi thứ vẫn chưa kết thúc!”

Federer thắng nhọc bằng vợt mới
Federer cần thêm thời gian để làm quen với cây vợt mới - Ảnh: AFP

Thất bại bất ngờ ở Wimbledon đã khiến cho Federer rơi xuống vị trí số 5 thế giới, một thứ hạng thấp nhất của anh sau hơn một thập niên. Trở lại với nơi mà Federer đã có danh hiệu đầu tiên trong năm 2002 để lọt vào tốp 10 với cây vợt mới của mình có màu đen và mặt vợt lớn hơn nhằm giúp cho những cú đánh của anh có lực hơn.

Dù vậy, với những quả giao bóng lẫn những quả đánh có nhanh và mạnh hơn nhưng Federer vẫn phải nhận lấy thất bại ở ván thứ nhất với điểm số 3/6.

Tuy nhiên với kinh nghiệm và đẳng cấp lẫn những điều chỉnh để quen dần với cây vợt mới, cựu số 1 thế giới đã thắng lại 2 ván với các điểm số 6/3, 6/2 để bước tiếp vào vòng 3 để gặp Jan Hajek (CH Czech, hạng 140 thế giới), người đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 15 Ernests Gulbis của Latvia với tỷ số 2-1 (6/4, 2/6, 6/4). 

“Trận đấu đầu tiên luôn là một trận đấu khó khăn. Đặc biệt khi bạn để thua trước ván đầu tiên và không thể mắc tiếp những sai lầm. Daniel đang chơi một mùa giải rất tốt. Đây là trận đấu khó khăn nhưng quan trọng là tôi đã có chiến thắng”, Federer chia sẻ với Reuters sau trận đấu.

Trong khi đó, đương kim á quân của giải là tay vợt “lão tướng” của nước chủ nhà Tommy Haas (2) cũng có được chiến thắng trước Blaz Kavcic (Slovenia, hạng 135 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/1, 4/6, 6/4) để tiến vào vòng 3 và tiếp tục hy vọng tìm kiếm danh hiệu thứ hai trên sân nhà sau chiến thắng tại Munich hồi tháng 5.2013.

Cũng tại vòng 2, tay vợt trẻ vừa vào đến bán kết Wimbledon và cũng là hạt giống số 4 Jerzy Janowicz của Ba Lan cũng khá chật vật mới vượt qua được Robin Haase (Hà Lan, hạng 56 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/4, 3/6, 7/6). Đương kim vô địch Juan Monaco (Argentina, 5) cũng đánh bại Gael Monfils (Pháp, hạng 59 thế giới) trong cả 2 ván đều với điểm số 6/4.

Cùng bước tiếp vào vòng 3 còn có các hạt giống Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 11), Fabio Fognini (Ý, 12) và Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 14). Vòng đấu này cũng đã có đến 4 hạt giống bất ngờ sớm phải rời giải là Andreas Seppi (Ý, 6), Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 10), Mikhail Youzhny (Nga, 13) và Martin Klizan (Slovakia, 16).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.