Federer vào tứ kết Hamburg 2013

19/07/2013 08:38 GMT+7

(TNO) Hạt giống số 1 Roger Federer vẫn tiếp tục con đường tìm kiếm danh hiệu thứ 2 trong năm sau khi đánh bại tay vợt người CH Czech hạng 140 thế giới Jan Hajek với điểm số 6/4, 6/3 ở vòng 3 giải Hamburg (Đức) diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (19.7, giờ VN) để lọt vào vòng tứ kết.

(TNO) Hạt giống số 1 Roger Federer vẫn tiếp tục con đường tìm kiếm danh hiệu thứ 2 trong năm sau khi đánh bại tay vợt người CH Czech hạng 140 thế giới Jan Hajek với điểm số 6/4, 6/3 ở vòng 3 giải Hamburg (Đức) diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (19.7, giờ VN) để lọt vào vòng tứ kết.

>> Tàu tốc hành" Federer tuột xuống hạng 5 thế giới
>> Roger Federer sẽ đổi 'bảo kiếm
>> Federer thắng nhọc bằng vợt mới

 
Roger Federer dần thích nghi với cây vợt mới - Ảnh: AFP

Federer đã hoàn toàn áp đảo so với tay vợt Hajek trong trận đấu này với 7 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp và có đến 13 cơ hội bẻ bàn giao bóng của đối phương. Tuy nhiên, Federer chỉ có 3 lần bẻ được giao bóng của Hajek và cũng đủ để anh giành được chiến thắng sau 72 phút.

Rõ ràng với những quả đánh và giao bóng mạnh mẽ hơn từ cây vợt mới của mình, Federer có chút hài lòng nói về nó trên Reuters: “Cây vợt này đã tạo ra những quả bóng có tốc độ cao hơn. Tuy nhiên tôi phải cần nhiều thời gian hơn để thích nghi và có được cảm giác tốt hơn với nó”.

Với chiến thắng này, tay vợt 31 tuổi Federer đã có chuỗi 31 trận thắng và chỉ để thua 4 trận ở đây. Hiện Federer đang có 4 chức vô địch tại đây vào những năm 2002, 2004, 2005 và 2007 cùng một lần là á quân sau khi để thua Rafael Nadal hồi năm 2008.

Đối thủ của Federer ở tứ kết sẽ là tay vợt của nước chủ nhà Florian Mayer (Hạng 48 thế giới). Trong khi đó hạt giống số 2 Tommy Haas cũng vượt qua Carlos Berlocq (Argentina, hạng 46 thế giới) với điểm số 6/2, 6/4 để gặp Fabio Fognini (Ý, 12) tại tứ kết.

 
Jerzy Janowicz (áo trắng) rút lui do chấn thương - Ảnh: Reuters

Đáng tiếc nhất chính là sự rút lui của hạt giống số 4 Jerzy Janowicz (Ba Lan) do bị chấn thương vai phải trong trận đấu gặp Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 14) khi điểm số đang là 7/5, 4/0 nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha.

Ở tứ kết Verdasco sẽ chỉ gặp tay vợt hạng 114 thế giới Federico Delbonis (Argentina), người đã đánh bại Dmitry Tursunov (Nga, hạng 68 thế giới) với điểm số 6/4, 6/3. Cặp tứ kết còn lại sẽ được diễn ra giữa đương kim vô địch Juan Monaco (Argentina, 5) và hạt giống số 3 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.