Giải Úc mở rộng 2014: Nên có thù lao cho các tay vợt bị chấn thương

15/01/2014 13:45 GMT+7

(TNO) Theo Reuters, tay vợt nam số 1 của Mỹ là John Isner đã lên tiếng rằng anh muốn các tay vợt bị chấn thương được đền bù bằng số tiền thù lao nhận được tại vòng 1 của các giải Grand Slam. Theo Isner, điều này sẽ giúp giảm số lượng các tay vợt rút lui sớm.

(TNO) Theo Reuters, tay vợt nam số 1 của Mỹ là John Isner đã lên tiếng rằng anh muốn các tay vợt bị chấn thương được đền bù bằng số tiền thù lao nhận được tại vòng 1 của các giải Grand Slam. Theo Isner, điều này sẽ giúp giảm số lượng các tay vợt rút lui sớm.

>> Giải Úc mở rộng: Những thói quen kỳ lạ của các ngôi sao quần vợt
>> Nadal gặp nhiều khó khăn hơn Djokovic ở giải Úc mở rộng 2014
>> Chia hạt giống giải Úc mở rộng

Giải Úc mở rộng 2014: Nên có thù lao cho các tay vợt bị chấn thương
Isner đã phải bỏ cuộc vì chấn thương - Ảnh: AFP

Tại vòng 1 giải Úc mở rộng, Isner đang ở thế bám đuổi Martin Klizan nhưng anh đã phải bỏ cuộc giữa chừng vì chấn thương mắt cá chân. Anh bị chấn thương này tại giải Hopman Cup hồi đầu tháng. Năm ngoái, anh không dự giải Úc mở rộng vì chấn thương đầu gối.

Tuần trước, anh đoạt danh hiệu vô địch giải đấu tại Auckland nhưng cảm thấy đau hơn trong lúc tập hôm 14.1 và không chắc về việc anh có thể hoàn tất trận đấu của mình hay không.

Dù bại trận nhưng bằng việc thi đấu vòng 1 Úc mở rộng năm nay, Isner chắc chắn bỏ túi 27.200 USD. Nếu anh rút lui trước trận đấu, một tay vợt may mắn ở giải đấu loại sẽ được đôn lên thay cho anh.

Trong khi đó, tay vợt người Slovenia là Polona Hercog đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích hôm 14.1 vì đã rút lui khỏi Úc mở rộng chỉ sau 1 bàn đấu với Alize Cornet của Pháp ở nội dung đơn nữ. Việc thi đấu 10 phút ở vòng 1 đã giúp Hercog kiếm được số tiền tương đương Isner.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.