Giải Úc mở rộng 2014: Nhiều tay vợt không màng nguy cơ ung thư da

17/01/2014 14:57 GMT+7

(TNO) Melbourne những ngày qua như chảo lửa khi nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Thế nhưng với một số tay vợt hàng đầu thế giới đang thi đấu tại giải Úc mở rộng 2014 thì có vẻ như họ chấp nhận rủi ro một cách không cần thiết bằng cách không dùng bất kỳ biện pháp chống ung thư da nào, theo Reuters.

(TNO) Melbourne những ngày qua như chảo lửa khi nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Thế nhưng với một số tay vợt hàng đầu thế giới đang thi đấu tại giải Úc mở rộng 2014 thì có vẻ như họ chấp nhận rủi ro một cách không cần thiết bằng cách không dùng bất kỳ biện pháp chống ung thư da nào, theo Reuters.

>> Giải Úc mở rộng 2014: 1 người bị bắt vì cá độ
>> Djokovic và Serena dễ dàng vào vòng 3 Úc mở rộng 2014
>> Giải Úc mở rộng 2014: Nên có thù lao cho các tay vợt bị chấn thương

Giải Úc mở rộng 2014: Nhiều tay vợt không màng nguy cơ ung thư da
Các tay vợt đang mạo hiểm với sức khỏe khi không sử dụng kem chống nắng -
Ảnh: Reuters

Trong lúc tạm ngưng thi đấu vì nhiệt độ tăng quá mức hôm 16.1, ban tổ chức đã phát và khuyên người hâm mộ dùng kem chống nắng. Đương kim vô địch giải là Novak Djokovic cũng lên mạng xã hội Twitter để phổ biến thông tin này với lời nhắn “mọi người hãy tự bảo vệ mình (trước ánh nắng gay gắt)”. Tuy nhiên, các tay vợt khác trong đó có số 1 thế giới Rafael Nadal thì không muốn dùng kem chống nắng.

Theo Paul Annacone, HLV cũ của Roger Federer và Pete Sampras thì “các tay vợt không thích vì cảm giác không thoải mái trên da và càng khó chịu hơn khi kem chống nắng chảy vào mắt lúc đổ mồ hôi.

Annacone thừa nhận trước đây không hề dùng kem chống nắng trong những ngày thi đấu của mình nhưng giờ thì ông nhận thức rõ những nguy hiểm có thể phát sinh khi không dùng biện pháp bảo vệ.

Cũng hôm 16.1, một phát ngôn viên của ATP cho biết kem chống nắng được để sẵn ở phòng thay đồ và các tay vợt có thể dùng găng tay cao su nếu không muốn kem dính vào tay.

Trong vài năm qua, mối nguy hiểm khi phải phơi mình dưới ánh nắng đã thành chuyện quan trọng qua một số vụ việc. Năm trước, tay vợt John Newcombe, người Australia đã bị ung thư. Đây là tay vợt từng đoạt 7 danh hiệu Grand Slam trong giai đoạn 1968-1975. Mười năm trước, anh từng được phẫu thuật để cắt bỏ các khối u khỏi mũi của mình.

Felix Mantilla, cựu tay vợt người Tây Ban Nha thì được chẩn đoán là bị ung thư da vào năm 2006. Hiện nay, anh đang điều hành một tổ chức tuyên truyền phòng ngừa ung thư và vì lợi ích của các bệnh nhân ung thư ở Barcelona. Mantilla muốn ATP chấp thuận quy định các tay vợt có thể được ai đó bôi kem chống nắng ở mỗi ván đấu.

Cựu số 1 thế giới và hiện là đội trưởng tuyển Davis Cup của Úc là Pat Rafter nổi tiếng vì bôi sơn kẽm trắng để chống nắng mà các cầu thủ môn cricket thường dùng. Rafter nói anh đã được học về những nguy hiểm của việc phơi da dưới ánh nắng từ bé. Nói với phóng viên Reuters, Rafter cho biết: “Chúng tôi có những buổi học về vấn đề ấy. Họ thường đến dạy vì chúng tôi sống ở Queensland, nơi được xem là thủ phủ số 1 về ung thư da”.

Rafter biết nhiều tay vợt ra sân mà không dùng biện pháp bảo vệ. Anh kể: “Một số bạn châu Âu đến nơi này (Úc) và mũi và trán của họ đỏ tấy. Tôi khuyên họ rằng nên đội mũ và họ đáp là không sao đâu. Thật ngớ ngẩn”.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.