Halep bất ngờ bị loại ở vòng 1 giải Úc mở rộng

16/01/2017 21:27 GMT+7

Ngay trong ngày khai mạc cuả giải Úc mở rộng diễn ra hôm nay (16.1, giờ VN) đã có cú sốc đầu tiên khi hạt giống số 4 đơn nữ Simona Halep (Romania) để thua tay vợt người Mỹ hạng 52 thế giới Shelby Rogers với tỷ số 0-2 (3/6, 1/6).

Đây là trận đấu đã được dự báo sẽ xảy ra bất ngờ khi Halep không có được phong độ cao trong thời gian gần đây do chấn thương đầu gối và sự “vô duyên” của tay vợt người Romania tại Úc mở rộng. Cũng tại giải đấu này năm ngoái, Halep cũng bất ngờ bị loại ngay tại vòng 1.
Trong khi đó, tay vợt 24 tuổi Rogers đã có sự tiến bộ rất nhanh trong thời gian gần đây. Tại giải Pháp mở rộng năm ngoái, Rogers đã đánh bại hàng loạt những tay vợt tên tuổi để lần đầu tiên được lọt vào đến vòng tứ kết một giải Grand Slam.

Trong trận đấu này, sau khi bất ngờ để thua ở ván thứ nhất với điểm số 3/6 thì trong ván thứ hai, Halep gần như không thể di chuyển được nhiều và phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ. Chính vì vậy, khi Halep dẫn trước 1/0 thì tay vợt người Romania này đã để cho Rogers thắng liên tiếp 6 bàn đấu và chấp nhận sớm rời cuộc chơi tại giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Phát biểu trong buổi họp báo, Halep nói: “Trong ván thứ hai tôi rất khó khăn bởi đầu gối tôi đã bị viêm từ cuối mùa giải năm ngoái cho đến tuần trước vẫn còn đau. Tuy nhiên tôi vẫn chúc mừng Rogers đã có một trận đấu hay và chúc cô ấy may mắn tại giải năm nay”.

Tay vợt số 1 thế giới Kerber vất vả vào vòng 2 AFP

Cùng cảnh ngộ với Halep còn có hai tay vợt nữ hạt giống khác là Kiki Bertens (Hà Lan, 19) và Laura Siegemund (Đức, 26). Trong khi đó, đương kim vô địch Angelique Kerber (Đức, 1) đã có trận thắng đầu tiên trên con đường bảo vệ danh hiệu của mình trước Lesia Tsurenko (Ukraine, hạng 51 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/2, 5/7, 6/2).

Ở nội dung đơn nam, hạt giống số 5 Kei Nishikori (Nhật Bản) đã rất vất vả mới có thể đánh bại được Andrey Kuznetsov (Nga, hạng 48 thế giới) với tỷ số 3-2 (5/7, 6/1, 6/4, 6/7, 6/2) để vượt qua vòng 1. Hạt giống số 1 Andy Murray (Anh) cũng gặp rất nhiều khó khăn để vượt Illya Marchenko (Ukraine, hạng 93 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/5, 7/6, 6/2). Cựu vô địch Mỹ mở rộng Marin Cilic (Croatia, 7) đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 (4/6, 4/6, 6/2, 6/2, 6/3) trước Jerzy Janowicz (Ba Lan, hạng 278 thế giới) sau khi để thua trước 2 ván.

Federer trở lại bằng chiến thắng AFP

Bất ngờ lớn nhất ở nội dung đơn nam chính là thất bại 1-3 của hạt giống số 16 Lucas Pouille (Pháp) trước tay vợt hạng 206 thế giới Alexander Bublik (Kazakhstan). Các hạt giống khác là Roger Federer (Thụy Sỹ, 17), Stan Wawrinka (Thụy Sỹ, 4), Tomas Berdych (CH Czech, 10), John Isner (Mỹ, 19), Bernard Tomic (Úc, 21) hay Sam Querrey (Mỹ, 31) đã ghi tên mình vào vòng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.