Hoàng Thiên bỏ đôi theo đơn

13/10/2010 22:10 GMT+7

Chiều qua, Nguyễn Hoàng Thiên phải bỏ cuộc ở tứ kết đôi nam (Thiên đứng đôi cùng Kaewsuto, Thái Lan) vì bị đau chân. HLV Đoàn Lê Minh (TP.HCM) cho biết Hoàng Thiên bị đau cơ đùi chân trái trong trận tứ kết đơn diễn ra sáng cùng ngày. Do đó, nhằm dưỡng sức cho trận bán kết đơn quan trọng, Hoàng Thiên chấp nhận bỏ cuộc ở nội dung đôi nam.

Chiều qua, Nguyễn Hoàng Thiên phải bỏ cuộc ở tứ kết đôi nam (Thiên đứng đôi cùng Kaewsuto, Thái Lan) vì bị đau chân. HLV Đoàn Lê Minh (TP.HCM) cho biết Hoàng Thiên bị đau cơ đùi chân trái trong trận tứ kết đơn diễn ra sáng cùng ngày. Do đó, nhằm dưỡng sức cho trận bán kết đơn quan trọng, Hoàng Thiên chấp nhận bỏ cuộc ở nội dung đôi nam.

Ở tứ kết đơn nam, Hoàng Thiên vượt qua Christoffer Solberg (Thụy Điển) với tỷ số 2–0 (7/6, 6/1). Đối thủ của Hoàng Thiên ở bán kết diễn ra hôm nay là tay vợt Hàn Quốc Han Sung Min.

H.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.