Hoàng Thiên đăng quang đơn lẫn đôi

08/10/2011 23:05 GMT+7

Hôm qua, tài năng 16 tuổi của quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên tỏa sáng tại giải quần vợt U.18 ITF (nhóm 4) diễn ra tại Hồng Kông khi đoạt ngôi vô địch đơn nam lẫn đôi nam.

Hôm qua, tài năng 16 tuổi của quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên tỏa sáng tại giải quần vợt U.18 ITF (nhóm 4) diễn ra tại Hồng Kông khi đoạt ngôi vô địch đơn nam lẫn đôi nam.

Ở chung kết đơn nam, Hoàng Thiên (hạng 145 trẻ TG) vượt qua Krittin Koaykul (Thái Lan, hạng 188 trẻ TG) với tỷ số 2-0 (6/4, 7/5). Ván đầu Thiên thắng 6/4. Sang ván hai, hai tay vợt rượt đuổi điểm số đến 5/5 trước khi Hoàng Thiên “ra đòn quyết định” giành chiến thắng 7/5, đăng quang đầy thuyết phục.

 

Sau đó ở chung kết đôi nam, Hoàng Thiên đứng cùng Kelvin Lam (Hồng Kông) đánh bại Wong Chun Hun/Pak Yeung Long (Hồng Kông) với tỷ số 2-1, đoạt ngôi vô địch.

Ông Nguyễn Ngọc Minh (bố Hoàng Thiên) cho biết dù phong độ của Thiên tại giải U.18 ITF (nhóm 2) Trung Quốc (vào bán kết đơn nam) và giải U.18 (nhóm 4) Hồng Kông (vô địch đơn lẫn đôi) rất tốt nhưng mục tiêu mà Hoàng Thiên hướng đến vẫn là chinh phục các giải đấu cấp cao hơn ở nhóm 1 (tương đương nhóm Grand Slams). Do đó Hoàng Thiên không về nước tranh tài 2 giải đấu U.18 ITF (nhóm 5 cũng là nhóm có trình độ thấp nhất) trên sân nhà. Thay vào đó, tay vợt này đến Osaka (Nhật Bản) dự tranh giải U.18 ITF (nhóm 1). Giải đấu này thu hút những tay vợt trẻ hàng đầu TG như Jiri Vesely (Cộng hòa Czech, hạng 1 trẻ TG), Luke Saville (Úc, hạng 3 trẻ TG)… Với hạng 145 trẻ TG, Hoàng Thiên được quyền vào thẳng vòng chính nội dung đơn nam.  

 Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.