Hoàng Thiên lại xuất sắc vô địch U.18 ITF

15/10/2010 19:22 GMT+7

(TNO) Chiều nay (15.10), tay vợt trẻ mới 15 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên đã chính thức đăng quang ngôi vô địch đơn nam giải quần vợt U.18 ITF Becamex Cup 2010. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, Hoàng Thiên đã đăng quang liên tục vô địch hai giải đấu U.18 ITF.

Tay vợt "triệu đô" Nguyễn Hoàng Thiên đang dần trưởng thành với các danh hiệu vô địch - Ảnh: H.L

(TNO) Chiều nay (15.10), tay vợt trẻ mới 15 tuổi Nguyễn Hoàng Thiên đã chính thức đăng quang ngôi vô địch đơn nam giải quần vợt U.18 ITF Becamex Cup 2010. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, Hoàng Thiên đã đăng quang liên tục vô địch hai giải đấu U.18 ITF.

Đây là một kỷ lục và thành tích chưa từng có trong lịch sử quần vợt VN và cả khu vực Đông Nam Á. Becamex Cup 2010 là giải đấu nằm trong khuôn khổ hệ thống thi đấu chính thức của LĐ Quần vợt thế giới (ITF).

Hoàng Thiên (hạt giống số 1 của giải) bước vào trận chung kết bằng phong thái rất tự tin, đĩnh đạc, rất hiếm thấy ở tay vợt mới ở tuổi 15. Đối thủ của Hoàng Thiên trong trận chung kết là Kerner Markus (hạt giống số 4, hạng 897 trẻ thế giới).

Với chiều cao hơn hẳn Hoàng Thiên, cùng những cú bạt thuận tay khá mạnh, Kerner được đánh giá là một đối thủ khó chịu với Hoàng Thiên. Tuy nhiên, với đẳng cấp nhỉnh hơn, lại dày dạn kinh nghiệm quốc tế, nhất là trong các cuộc đối đầu với các tay vợt châu Âu, châu Mỹ nên Hoàng Thiên đã khống chế trận đấu rất tốt để rồi dễ dàng giành thắng lợi với tỉ số 2-0 (6/2 và 6/0).

Với chức vô địch này, Hoàng Thiên sẽ nhận được hơn 30 điểm thưởng từ ITF để cải thiện đáng kể thứ hạng 433 hiện nay của anh. Đây là lần thứ 2 Hoàng Thiên vô địch U18 ITF Becamex Cup sau 3 lần tham dự.

** Trong trận chung kết đơn nữ, tay vợt Philippines gốc Việt Nam là Tamitha Nguyễn (hạt giống số 3) đã so kè khá hấp dẫn cùng đồng hương Patrimonio (hạt giống số 2), tay vợt đã đánh bại Phan Thị Thanh Bình (Việt Nam) ở tứ kết. Chung cuộc, Tamitha Nguyễn giành chiến thắng với tỉ số 2-0 (6/2, 6/4) để lần đầu đoạt cúp vô địch U.18 ITF sau 3 lần tham dự liên tục tại Becamex Cup.

Trong nội dung đơn nữ, tay vợt Philippines gốc Việt Nam là Tamitha Nguyễn (hạt giống số 3) bước lên ngôi cao nhất sau khi chiến thắng đồng hương Patrimonio với tỉ số 2-0 (6/2, 6/4) để lần đầu đoạt cúp vô địch U.18 ITF.

Ở nội dung đôi nam cặp VĐV Đan Mạch Lindenberg/Toppergaard đã lên ngôi trong khi đôi nữ Patrimonio/Syarifah (Philippines/Indonesia) giành chiến thắng cuối cùng.

Thành Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.