Khó hấp dẫn như tên gọi

26/08/2010 08:57 GMT+7

Không nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) hoặc Hiệp hội bóng bàn Đông Nam Á (ATTU), nên “giải bóng bàn Các cây vợt xuất sắc Đông Nam Á” do Liên đoàn bóng VN tổ chức từ ngày 8 đến 12.9 tại Hải Dương sẽ khó hấp dẫn.

Không nằm trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng bàn quốc tế (ITTF) hoặc Hiệp hội bóng bàn Đông Nam Á (ATTU), nên “giải bóng bàn Các cây vợt xuất sắc Đông Nam Á” do Liên đoàn bóng VN tổ chức từ ngày 8 đến 12.9 tại Hải Dương sẽ khó hấp dẫn.

HLV đội tuyển bóng bàn QG Lê Xuân Phong cho biết nếu giải nằm trong hai hệ thống thi đấu trên, các cây vợt mạnh trong khu vực sẽ đến với giải. Ngoài chuyện kiếm tiền thưởng, họ còn có cơ hội tích lũy điểm trên bảng xếp hạng bóng bàn TG. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn bóng bàn VN tổ chức, kế hoạch lại cập rập nên chưa hội đủ điều kiện để được đưa vào hai hệ thống thi đấu quốc tế trên.

Trưởng bộ môn bóng bàn VN Nguyễn Đức Long cho biết, Liên đoàn bóng bàn VN đã gửi thư mời tham dự đến các QG có phong trào bóng bàn mạnh trong khu vực là Singapore, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có nước nào gửi danh sách đăng ký tham gia. Dự kiến giải thu hút 16 cây vợt nam, 16 cây vợt nữ tranh tài, trong đó có đến 12 nam, 12 nữ là đại diện trong nước.

Như vậy nhiều nhất cũng chỉ có 4 cây vợt nam, 4 cây vợt nữ nước ngoài đến với giải. Đây là lý do có nhiều ý kiến cho rằng nên đổi tên giải thành “Việt Nam mở rộng” thay vì “các cây vợt xuất sắc Đông Nam Á”.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.