Li Na vào bán kết WTA Championships 2013

26/10/2013 07:58 GMT+7

(TNO) Trận đấu được xem là tâm điểm của bảng Trắng giải WTA Championships 2013 giữa Victoria Azarenka (Belarus, 2) và Li Na (Trung Quốc, 4) diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (26.10, giờ VN) đã kết thúc với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1) nghiêng về cho tay vợt người châu Á.

(TNO) Trận đấu được xem là tâm điểm của bảng Trắng giải WTA Championships 2013 giữa Victoria Azarenka (Belarus, 2) và Li Na (Trung Quốc, 4) diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (26.10, giờ VN) đã kết thúc với tỷ số 2-0 (6/2, 6/1) nghiêng về cho tay vợt người châu Á.

>> Serena Williams bất bại ở vòng bảng WTA Championship 2013
>> Serena Williams thắng dễ trong ngày khai mạc WTA Championships 2013
>> Sharapova rút lui khỏi giải WTA Championship

Li Na vào bán kết WTA Championships 2013
Li Na không gặp nhiều khó khăn trong việc đánh bại Azarenka - Ảnh: Reuters

Tay vợt số 2 thế giới Azarenka bước vào giải đấu này với phong độ không tốt lẫn cộng thêm chấn thương lưng ngay ở bàn thứ sáu của ván thứ nhất trong trận đấu này đã khiến cho Azarenka hoàn toàn lép vế trước một Li Na đang rất sung sức với 2 trận thắng liên tiếp.

Chỉ cần một ván thắng là Li Na đã có mặt ở bán kết. Tuy nhiên tay vợt 31 tuổi này đã làm được nhiều hơn thế khi cô liên tục tung ra những cú đánh mạnh mẽ trước những cú giao bóng yếu ớt của Azarenka. Với 6 cơ hội bẻ bàn giao bóng của đối phương, nhưng Li Na đã có đến 5 điểm đã cho 1 thấy thế trận hoàn toàn áp đảo của Li Na trước Azarenka.

Vượt qua Azarenka sau 1 giờ 17 phút, Li Na đã có 3 trận toàn thắng để đứng đầu bảng Trắng và đây cũng là kết quả tốt nhất của cô trong những lần tham dự giải đấu này. Kết quả này cũng giúp cho Li Na tránh được tay vợt số 1 thế giới Serena Williams ở bán kết.

Bên cạnh đó, tay vợt người Trung Quốc cũng giúp cho Jelena Jankovic (Serbia, 7) có được chiếc vé vào bán kết. Dù tay vợt này đã để thua cả hai ván đều với điểm số 4/6 trong trận đấu cuối cùng gặp Sara Errani (Ý, 6).

Như vậy tại vòng bán kết Serena Williams sẽ gặp Jankovic. Trong khi đó Li Na sẽ đối đầu với cựu vô địch WTA Championships 2011 Petra Kvitova (CH Czech, 5), người đã có trận thắng ngược dòng 2-1 (6/7, 6/2, 6/3) trước Angelique Kerber (Đức, 8) trong trận đấu quyết định của bảng Đỏ.

Hiện tại, Serena đang có ưu thế 7 trận thắng trong 11 lần đối đầu với Jankovic trước đây. Với phong độ hiện tại của Serena thì cựu số 1 thế giới cũng khó có thể tạo nên bất ngờ. Trận bán kết còn lại được đánh giá là ngang tài ngang sức hơn khi cả Li Na lẫn Kvitova đều có được 3 trận thắng trong 6 lần gặp nhau của hai tay vợt này.

Đêm nay và rạng sáng mai (27.10, giờ VN), giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra vòng bán kết của cả nội dung đơn nữ lẫn đôi nữ.

Lịch thi đấu ngày 26.10:

Petrova - Srebotnik gặp Su-Wei Hsieh - Shuai Peng (17 giờ VN)

Li Na - Kvitova (không trước 19 giờ VN)

Serena Williams - Jelena Jankovic

Sara Errani - Roberta Vinci gặp Ekaterina Makarova - Elena Vesnina

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.