Một năm rủng rỉnh tiền thưởng của Djokovic

09/12/2011 01:11 GMT+7

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vừa tổng kết một năm không những bội thu về danh hiệu mà còn lập kỷ lục về số tiền thưởng.

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vừa tổng kết một năm không những bội thu về danh hiệu mà còn lập kỷ lục về số tiền thưởng.

Mặc dù sớm bị loại ở vòng bảng giải ATP World Tour Finals 2011 tại London (Anh), nhưng tay vợt Serbia vẫn bỏ túi thêm 1,6 triệu USD để nâng tổng số tiền thưởng năm nay lên hơn 12,6 triệu USD. Djokovic đã vượt qua Rafael Nadal (từng có được 10,1 triệu USD trong mùa giải năm ngoái) để lập nên kỷ lục mới về tiền thưởng trong một mùa giải. Bên cạnh đó, với tổng cộng 32,8 triệu USD tiền thưởng kể từ khi gia nhập đấu trường quần vợt chuyên nghiệp, Djokovic vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách các tay vợt kiếm tiền thưởng nhiều nhất trong sự nghiệp, vượt qua huyền thoại Andre Agassi (31,1 triệu USD), xếp sau Roger Federer (67,4 triệu USD), Nadal (54 triệu USD) và Pete Sampras (43,2 triệu USD).

Ở mùa giải năm nay, dù chỉ thực sự tỏa sáng ở 2 tháng cuối năm với 3 danh hiệu (Basel Open, Paris Masters và ATP World Tour Finals), nhưng “Tàu tốc hành” Federer vẫn kiếm được hơn 6,3 triệu USD, còn ĐKVĐ Pháp mở rộng 2011 Nadal bỏ túi 7,6 triệu USD.

N.Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.