Murray và Djokovic thẳng tiến ở Wimbledon 2014

01/07/2014 07:25 GMT+7

(TNO) Những cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống trong ngày thi đấu của vòng 4 giải Wimbledon 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (1.7, giờ VN). Tuy nhiên, tay vợt 'con cưng' Andy Murray đã làm ấm lòng khán giả nhà bằng chiến thắng trước Kevin Anderson (Nam Phi, 20) và Novak Djokovic cũng đánh bại Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 14) để cùng vào tứ kết.

(TNO) Những cơn mưa vẫn tiếp tục rơi xuống trong ngày thi đấu của vòng 4 giải Wimbledon 2014 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (1.7, giờ VN). Tuy nhiên, tay vợt 'con cưng' Andy Murray đã làm ấm lòng khán giả nhà bằng chiến thắng trước Kevin Anderson (Nam Phi, 20) và Novak Djokovic cũng đánh bại Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 14) để cùng vào tứ kết.

>> Li Na và Berdych bất ngờ bị loại ở vòng 3 Wimbledon 2014
>> Phục thù thành công, Nadal vào vòng 3 Wimbledon 2014
>> Ferrer bất ngờ bị loại ở vòng 2 Wimbledon 2014


Murray trên đường bảo vệ danh hiệu vô địch ở Wimbledon - Ảnh: AFP

Dưới sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả nhà, đương kim vô địch Murray đã thi đấu một trận rất hay trước tay vợt Anderson, người có chiều cao 2,03 m và sở hữu những cú giao bóng rất mạnh. Tuy nhiên, với 4 bàn bẻ giao bóng của đối phương trong 19 cơ hội mà Murray có được đã giúp tay vợt của nước chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (6/4, 6/3, 7/6) để tiếp tục có mặt ở vòng tứ kết.

Đối thủ tiếp theo của Murray trên con đường bảo vệ danh hiệu của mình sẽ là hạt giống số 11 Grigor Dimitrov (Bungari), người cũng có được chiến thắng 3-0 (6/4, 7/6, 6/2) trước Leonardo Mayer (Argentina, hạng 64 thế giới).


Djokovic tiếp tục thi đấu ổn định - Ảnh: Reuters

Trong trận đấu cuối cùng của ngày thi đấu này, hạt giống số 1 và là á quân của giải  Novak Djokovic cũng đã đánh bại Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 14) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/4, 7/6) và sẽ gặp tay vợt lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình góp mặt ở tứ kết một giải Grand Slam là Marin Cilic (Croatia, 26), người đã có chiến thắng 3-0 (7/6, 6/4, 6/4) trước Jeremy Chardy (Pháp, hạng 42 thế giới).

Tại các trận đấu vòng 3 phải hoãn lại từ thứ bảy tuần trước, hạt giống số 5 Stanislas Wawrinka (Thụy Siỹ) đã giành được chiến thắng trước Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 45 thế giới) với tỷ số 3-0 (6/3, 6/3, 6/4). Kei Nishikori (Nhật Bản, 10) cũng đánh bại Simone Bolelli (Ý, hạng 132 TG) với tỷ số 3-2 (3/6, 6/3, 4/6, 7/6, 6/4).

Cũng tại trận đấu của vòng 3, John Isner (Mỹ, 9) đã bất ngờ để thua Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 19) với tỷ số 1-3 (7/6, 6/7, 6/7, 5/7). Với trận thua này của Isner, cường quốc Mỹ đã có một giải đấu Wimbledon thảm bại nhất kể từ năm 1911 khi không có một tay vợt nam hoặc nữ nào lọt vào vòng 4 tại đây.

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất tại vòng 4 chính là thất bại của hạt giống số 4 Agnieszka Radwanska (Ba Lan) trước tay vợt Ekaterina Makarova (Nga, 22) với tỷ số khá cách biệt 0-2 (3/6, 0/6). Cùng cảnh ngộ với Radwanska còn có cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 16) khi đã để thua 0-2 (2/6, 5/7) trước Barbora Zahlavova Strycova (CH Czech, hạng 43 thế giới).


Bouchard lần đầu vào tứ kết Wimledon - Ảnh: AFP

Trong khi đó, tay vợt xinh đẹp đang có sự tiến bộ rõ rệt và thi đấu rất ổn định trong năm nay là Eugenie Bouchard (Canada, 13) đã có được lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết giải Wimbledon khi giành được chiến thắng 2-0 (7/6, 7/5) trước Alize Cornet (Pháp, 25), người vừa tạo ra cú “sốc” lớn khi loại được Serena Williams ở vòng 3.

Cũng có được chiến thắng để vào vòng tứ kết còn có hai tay vợt người CH Czech khác là Petra Kvitova (6) và Lucie Safarova (23). Như vậy cùng với Strycova cũng có mặt ở tứ kết, CH Czech đã có một giải Grand Slam rất thành công khi có đến 3 tay vợt góp mặt ở vòng đấu này.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.