Nadal bị loại ở bán kết

16/08/2010 09:10 GMT+7

Bất ngờ xảy ra ở trận bán kết Rogers Cup khi Murray đòi lại được món nợ trước tay vợt số 1 thế giới Nadal cách đây 2 năm. Tay vợt Anh đã thắng dễ dàng đối thủ 2-0 (6/3, 6/4).

Bất ngờ xảy ra ở trận bán kết Rogers Cup khi Murray đòi lại được món nợ trước tay vợt số 1 thế giới Nadal cách đây 2 năm. Tay vợt Anh đã thắng dễ dàng đối thủ 2-0 (6/3, 6/4).

Trong trận đấu, anh có đến 8 quả giao bóng thắng điểm trực tiếp, thắng đến 14 trong tổng số 19 điểm số cuối của trận đấu. Cũng có lý khi Murray nói sau trận đấu rằng: “Đây là mặt sân cứng mà tôi thích nhất” bởi anh đã thắng Nadal 4 trong tổng số 5 lần gặp gỡ trên loại sân này.  Nadal cũng không quá thất vọng về mình: “Tôi đã thắng 34 trong tổng số 36 trận đấu gần nhất trong mùa. Điều đó cũng chẳng tệ”.

Trong khi đó, bằng chiến thắng 2-1 (6/1, 3/6, 7/5) trước tay vợt số 2 thế giới Novak Djokovic ở trận bán kết còn lại, Roger Federer từ hạng 3 sẽ vươn lên hạng 2 trên bảng xếp hạng ATP vào hôm nay, 16.8. Như vậy, Federer sẽ gặp Murray trong trận chung kết.

Hiếu Dân
(Reuters, AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.