Nadal đăng quang tại Rio Open

24/02/2014 08:51 GMT+7

(TNO) Trở lại sau chấn thương lưng tại Úc mở rộng, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã có được danh hiệu ATP thứ 62 trong sự nghiệp của mình sau khi đánh bại Alexandr Dolgopolov (Ukraine, hạng 54 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6) trong trận chung kết giải Rio Open diễn ra vào rạng sáng nay (24.2, giờ VN).

(TNO) Trở lại sau chấn thương lưng tại Úc mở rộng, tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal đã có được danh hiệu ATP thứ 62 trong sự nghiệp của mình sau khi đánh bại Alexandr Dolgopolov (Ukraine, hạng 54 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 7/6) trong trận chung kết giải Rio Open diễn ra vào rạng sáng nay (24.2, giờ VN).

>> Nadal thắng trận ở Rio Open
>> Nadal lại thắng trên bàn đỏ đen
>> Federer cằn nhằn thói quen khó chịu của Nadal

Nadal đăng quang tại Rio Open-1
Nadal đã có trận chung kết tương đối dễ dàng - Ảnh: Reuters

Sau cú thoát hiểm ngoạn mục trong trận bán kết với người đồng hương Pablo Andujar (thắng 2/6, 6/, 7/6), “Vua đất nện” đã có trận đấu thoải mái hơn khi đối thủ của anh trong trận chung kết là tay vợt đã từng thua đến 4 trận trong những lần gặp nhau trước đây.

Dù đang có phong độ tốt khi đã đánh bại các hạt giống như Nicolas Almagro, Fabio Fognini và David Ferrer trên con đường vào đến trận chung kết ở đây nhưng để đánh bại Nadal trên mặt sân này là điều quá khó cho Dolgopolov.

Ngay ở ván thứ nhất, Nadal đã nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình và có được bàn thắng bẻ giao bóng của Dolgopolov để vượt lên dẫn trước 4/1. Không quá khó để Nadal giành được chiến thắng 6/3 trong ván đấu đầu tiên này.

Ở ván thứ hai, một lần nữa Nadal lại sớm vượt lên dẫn trước 3/1 và có cơ hội kết thúc trận đấu trong bàn anh cầm giao bóng khi tỷ số là 5/4. Tuy nhiên, Dolgopolov đã bất ngờ có được bàn thắng để cân bằng điểm số và ván đấu này phải bước vào loạt tie break. Với đẳng cấp của mình, Nadal đã đoạt được chức vô địch bằng chiến thắng 7/3 trong loạt đấu này.

Nadal đăng quang tại Rio Open-2
Nadal có danh hiệu ATP thứ 62 trong sự nghiệp - Ảnh: Reuters

Đánh bại Dolgopolov sau 1 giờ 41 phút, Nadal đã có được danh hiệu ATP thứ 62 trong sự nghiệp của mình và cũng là chức vô địch thứ 43 trên mặt sân đất nện sở trường của mình.

Nếu chỉ tính riêng trên mặt sân này, Nadal đã 298 trận thắng và chỉ để thua 21 trận. Một con số tốt nhất trong kỷ nguyên quần vợt mở bắt đầu vào năm 1968 cho đến nay.

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.