Nadal, Federer dễ dàng đi tiếp, Errani bất ngờ bị loại

30/08/2013 10:53 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu thứ tư của giải Mỹ mở rộng diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (30.8, giờ VN), Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams đã không gặp nhiều khó khăn trong việc đi tiếp. Dù vậy, đã có bất ngờ từ thất bại của hạt giống nữ số 4 Sara Errani trước người đồng hương Flavia Pennetta.

(TNO) Ngày thi đấu thứ tư của giải Mỹ mở rộng diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (30.8, giờ VN), Rafael Nadal, Roger Federer, Serena Williams đã không gặp nhiều khó khăn trong việc đi tiếp. Dù vậy, đã có bất ngờ từ thất bại của hạt giống nữ số 4 Sara Errani trước người đồng hương Flavia Pennetta.

>> Cậu bé tật nguyền làm Nadal phải thán phục
>> Nadal, Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013
>> Giải Mỹ mở rộng 2013: Cơ hội cuối của Federer

Nadal, Federer dễ dàng đi tiếp, Errani bất ngờ bị loại
Federer rất tích cực lên lưới - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nam, sau khi thất bại trong việc thử nghiệm cây vợt mới của mình, tay vợt 5 lần vô địch Mỹ mở rộng Federer dường như đang bắt đầu chuyển sang thi đấu với chiến thuật mới bằng việc lên lưới rất nhiều tại giải năm nay.

Trong trận đấu ở vòng 2 gặp Carlos Berlocq (Argentina, hạng 48 thế giới), Federer đã có đến 40 lần lên lưới và thắng được 28 điểm để giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (6/3, 6/2, 6/1) để đi tiếp vào vòng 3. Trước đó ở vòng đấu đầu tiên gặp Grega Zemlja (Slovenia, hạng 62 thế giới), tay vợt người Thụy Sỹ này cũng đã có 20 điểm trong 21 lần lên lưới.

Trong khi đó cũng ở vòng đấu này, Nadal cũng đã chứng minh một phong độ rất tuyệt vời cử ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi tiếp tục giành chiến thắng dễ dàng 3-0 (6/2, 6/1, 6/0) trước Rogerio Dutra Silva (Brazil, hạng 134 thế giới).

Bất ngờ tiếp tục diễn ra ở vòng 2 khi tay vợt trẻ người Anh Daniel Evans (hạng 179 thế giới) sau khi xuất sắc hạ hạt giống số 11 Kei Nishikori trong ba ván trắng ở vòng 1 đã tiếp tục tạo nên bất ngờ khác bằng cách đánh bại Bernard Tomic (Úc, hạng 52 thế giới) trong thế lội ngược dòng với tỷ số 3-1 (1/6, 6/3, 7/6, 6/3). Đối thủ tiếp theo của Evans sẽ là hạt giống số 19 Tommy Robredo.

Cũng có chiến thắng để đi tiếp còn có hạt giống số 4 người Tây Ban Nha David Ferrer, người phải cần đến 4 ván mới vượt qua được đồng hương Roberto Bautista Agut (Hạng 64 thế giới) với tỷ số 3-1 (6/3, 6/7, 6/1, 6/2). Richard Gasquet (Pháp, 8), Janko Tipsarevic (Serbia, 18) và Dmitry Tursunov (Nga) cũng dễ dàng vượt qua vòng hai với các chiến thắng trong vòng ba ván.

Nadal, Federer dễ dàng đi tiếp, Errani bất ngờ bị loại-2
Errani đã thất bại trước người đồng hương Pennetta - Ảnh: AFP

Ở nội dung đơn nữ, bất ngờ lớn nhất ở vòng 2 chính là thất bại của hạt giống số 4 người Ý Sara Errani trước đối thủ đồng hương Flavia Pennetta (hạng 83 thế giới) sau 2 ván trắng khá đậm 3/6, 1/6. Thất bại này đã khiến cho Errani trở thành tay vợt hạng giống cao nhất bị loại tính đến thời điểm này.

Hạt giống số 1 Serena Williams tiếp tục dễ dàng giành chiến thắng trước Galina Voskoboeva (Kazakhstan, hạng 77 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/3, 6/0). Hạt giống số 2 Victoria Azarenka đánh bại Aleksandra Wosniak (Canada, hạng 323 thế giới) cũng với tỷ số 2-0 (6/3, 6/1).

Cùng đi tiếp vào vòng 3 còn có Caroline Wozniacki (Đan Mạch, 6), Petra Kvitova (CH Czech, 7), Roberta Vinci (Ý, 10), Ana Ivanovic (Serbia, 13), Angelique Kerber (Dức, 8) và á quân Wimbledon 2013 Sabine Lisicki (Đức, 16)…

Trong khi đó tay vợt trẻ 17 tuổi của nước chủ nhà là Victoria Duval (Hạng 296 thế giới) đã phải dừng cuộc chơi của mình sau thất bại trước Daniela Hantuchova (Slovakia, hạng 48 thế giới).

Đêm nay và rạng sáng mai, , Djokovic sẽ có cuộc gặp gỡ với Benjamin Becker (Đức, hạng 87 thế giới) và Andy Murray (3) gặp Leonardo Mayer (Argentina, hạng 81 thế giới) ở vòng 2. Ở vòng 3 đơn nữ, Serena sẽ gặp Yaroslava Shvedova (Kazakhstan, hạng 78 thế giới). Trận đấu hấp dẫn và có thể xảy ra bất ngờ chính là Li Na (Trung Quốc, 5) gặp tay vợt trẻ Laura Robson (Anh, 30).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.