Nadal gây thất vọng

26/11/2011 01:26 GMT+7

Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi bất ngờ bị loại ở giải ATP Tour Finals, diễn ra tại London (Anh), sau khi gác vợt trước đối thủ người Pháp Jo-Wilfried Tsonga ở lượt trận cuối nhóm B.

Tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal tiếp tục gây thất vọng tràn trề khi bất ngờ bị loại ở giải ATP Tour Finals, diễn ra tại London (Anh), sau khi gác vợt trước đối thủ người Pháp Jo-Wilfried Tsonga ở lượt trận cuối nhóm B.

Thất bại của Nadal được xem là một bất ngờ lớn, đơn giản bởi ngoài đẳng cấp và thành tích vượt trội hơn hẳn, Nadal đang dẫn 6-2 ở tỷ lệ đối đầu và vừa có sự chuẩn bị rất tốt cho giải này khi quyết định nghỉ dưỡng một tháng rưỡi để phục hồi thể lực. Thế nhưng mọi suy nghĩ đều bị đảo lộn khi Tsonga mới là người thi đấu dũng mãnh, hóa giải hầu hết những thế mạnh của Nadal. Tay vợt người Pháp đã tận dụng triệt để những pha giao bóng “sấm sét” của mình, đồng thời tích cực lên lưới tung ra những cú volley chuẩn xác khiến tay vợt Tây Ban Nha không thể giành thế chủ động.

 
Rafael Nadal bị loại - Ảnh: AFP 

Tsonga phát huy thế mạnh cầm giao bóng ở ván đầu tiên khi vượt qua Nadal sau loạt tie-break với điểm số 7/6. Tuy nhiên, Nadal - á quân giải này, đã kịp lấy lại thể diện ở ván 2 bằng việc giành 1 điểm break để thắng lại 6/4. Nhưng với một sự tự tin cao độ và thể lực sung mãn, tay vợt người Pháp đã quần thảo ĐKVĐ Pháp mở rộng Nadal suốt ván 3, trước khi chấm dứt hy vọng của đối thủ bằng điểm thắng 6/3.

Với kết quả này, Tsonga thẳng tiến vào bán kết, còn Nadal bị loại sau 2/3 trận thua.

Ngược với Nadal, Roger Federer lại có một đoạn cuối mùa giải đầy những niềm vui. Sau khi lên ngôi ở Basel Open, ở tuổi 30, Federer tiếp tục khẳng định sự hồi sinh của mình bằng chiến thắng với tỷ số 2-1 trước tay vợt Mỹ Mardy Fish (6/1, 3/6, 6/3) để góp mặt ở vòng tiếp theo.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.