Nadal quá mạnh

19/08/2013 00:42 GMT+7

Rafael Nadal tiếp tục có được phong độ cao tại Cincinnati (Mỹ) sau khi đánh bại hạt giống số 6 Tomas Berdych (CH Czech, 6) 7/5, 7/6 trong trận bán kết để lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết gặp tay vợt của nước chủ nhà John Isner (hạng 22 thế giới).

Rafael Nadal tiếp tục có được phong độ cao tại Cincinnati (Mỹ) sau khi đánh bại hạt giống số 6 Tomas Berdych (CH Czech, 6) 7/5, 7/6 trong trận bán kết để lần đầu tiên có mặt trong trận chung kết gặp tay vợt của nước chủ nhà John Isner (hạng 22 thế giới).

Chính Isner đã đánh bại Juan Martin Del Potro (Argentina, 7) 6/7, 7/6, 6/3 trong trận bán kết còn lại.

Hiện tại, Isner và Nadal cũng đang là hai tay vợt đang dẫn đầu hệ thống thi đấu US Open Series năm nay với Isner đang đứng số 1 với 160 điểm, còn Nadal xếp thứ 2 với 145 điểm. Nếu đoạt chức vô địch, Nadal sẽ vượt lên dẫn đầu và có được vị trí số 2 thế giới của Murray cùng với danh hiệu ATP 1000 thứ 26 trong sự nghiệp của mình. Với Isner đây cũng là cơ hội có được danh hiệu ATP 1000 đầu tiên trong sự nghiệp nếu vượt qua được Nadal rạng sáng nay.

Về nữ, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams tiếp tục không có đối thủ khi đánh bại hạt giống số 5 người Trung Quốc Li Na trong cả 2 ván đều 7/5. Đối thủ của cô trong trận chung kết sáng nay là tay vợt số 2 thế giới Victoria Azarenka, người đã đánh bại cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia, 14) 4/6, 6/3, 6/2.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.