Nadal, Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013

27/08/2013 10:23 GMT+7

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (27.8, giờ VN), Rafael Nadal và Serena Williams đã khởi đầu thuận lợi tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng 2013 khi có những chiến thắng dễ dàng để giành quyền đi tiếp.

(TNO) Đêm qua và rạng sáng nay (27.8, giờ VN), Rafael Nadal và Serena Williams đã khởi đầu thuận lợi tại vòng 1 giải Mỹ mở rộng 2013 khi có những chiến thắng dễ dàng để giành quyền đi tiếp.

>> Giải Mỹ mở rộng 2013: Djokovic đánh giá cao Nadal
>> Nadal dễ thở, Murray gặp khó
>> Nadal và Azarenka cùng lần đầu lên ngôi ở Cincinnati

Nadal, Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013
Nadal (trái) đánh bại Harrison khá dễ dàng - Ảnh: Reuters

Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch đơn nam là Rafael Nadal (2) đã không gặp chút khó khăn nào để vượt qua vòng 1 bằng chiến thắng 3-0 (6/4, 6/2, 6/2) trong trận đấu gặp tay vợt của nước chủ nhà Ryan Harrison (hạng 97 thế giới). Đây cũng là trận đấu thứ 16 bất bại của Nadal trên mặt sân cứng trong năm nay.

Cũng có chiến thắng để đi tiếp vào vòng 2 còn có hạt giống số 4 David Ferrer (Tây Ban Nha), Richard Gasquet (Pháp, 8), Janko Tipsarevic (Serbia, 18), Feliciano Lopez (Tây Ban Nha, 23)…

Ở giải nam, bất ngờ nhất chính là thất bại sau 3 ván trắng (4/6, 4/6, 2/6) của hạt giống số 11 người Nhật Bản Kei Nishikori trong trận đấu gặp tay vợt hạng 167 thế giới phải thi đấu từ vòng loại Dan Evans (Anh).

Trong trận đấu này, sau khi bất ngờ thắng được 2 ván đầu tiên, Evans đã tiếp tục có được sự tự tin để vượt lên dẫn trước 3/1 trong ván thứ 3 trước khi có được chiến thắng đầu tiên của mình tại một giải Grand Slam.

Cũng bất ngờ gục ngã ngay trong ngày đầu tiên này còn có hạt giống số 30 Ernests Gulbis (Latvia) sau khi để thua ngược trước Andreas Haider-Maurer (Áo, hạng 88 thế giới) với tỷ số 2-3 (6/3, 3/6, 6/1, 6/7, 4/6). Tay vợt Ivan Dodig (Croatia, hạng 38 thế giới) cũng đánh bại hạt giống số 27 Fernando Verdasco (Tây Ban Nha) với tỷ số 3-2 (6/3, 7/5, 1/6, 4/6, 6/3).

Nadal, Serena nhẹ nhàng vào vòng 2 giải Mỹ mở rộng 2013-2
Serena cũng không gặp khó khăn ở vòng 1 - Ảnh: Reuters

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt từng 2 lần vô địch Mỹ mở rộng Venus Williams (Mỹ, hạng 60 thế giới) cũng bất ngờ có chiến thắng khá dễ dàng 2-0 (6/1, 6/2) trước hạt giống số 12 Kirsten Flipkens (Bỉ). Với chiến thắng này, Mỹ mở rộng đã trở thành giải Grand Slam duy nhất mà Venus chưa từng bị loại ở vòng 1 cho đến thời điểm này.

Tiếp nối chiến thắng của Venus, cô em Serena Williams (1) cũng giành chiến thắng quá dễ dàng trước cựu vô địch Pháp mở rộng 2010 Francesca Schiavone (Ý, hạng 56 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/0, 6/1) sau đúng 1 giờ thi đấu.

Đối thủ ở vòng 2 của Serena sẽ là tay vợt Galina Voskoboeva (Kazakhstan, hạng 77 thế giới), người đã vượt qua Monica Niculescu (Rumani, hạng 42 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/3)

Hạt giống số 3 Agnieszka Radwanska cũng đã có khởi đầu khá hoàn hảo bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước Silvia Soler-Espinosa (Tây Ban Nha, hạng 69 thế giới) với các điểm số 6/1, 6/2 chỉ sau 63 phút thi đấu.

Các hạt giống khác như Li Na (Trung Quốc, 5), Angelique Kerber (Đức, 8), Jelena Jankovic (Serbia, 9) hay á quân Wimbledon 2013 Sabine Lisicki (Đức, 16)… cũng có được những chiến thắng để đi tiếp vào vòng sau.

Ở cuối buổi thi đấu hôm nay, một cơn mưa đã đến khiến cho 3 trận đấu phải dừng lại, trong đó có trận đấu của hạt giống số 7 Roger Federer gặp Grega Zemlja (Slovenia, hạng 61 thế giới). Đêm nay và rạng sáng mai (28.8), hạt giống số 1 của nam là Novak Djokovic và Victoria Azarenka (2) của nữ sẽ bắt đầu ra quân.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.