Nadal “thoát chết” ở vòng 3 giải Rome Open 2013

17/05/2013 05:39 GMT+7

(TNO) Tại vòng 3 đơn nam giải Rome Open 2013 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (17.5, giờ VN), “vua đất nện” Rafael Nadal đã có trận đấu toát mồ hôi và phải lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Ernests Gulbis (Latvia, hạng 46 thế giới) với tỷ số 2-1 (1/6, 7/5, 6/4) sau 2 giờ 37 phút.

(TNO) Tại vòng 3 đơn nam giải Rome Open 2013 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (17.5, giờ VN), “vua đất nện” Rafael Nadal đã có trận đấu toát mồ hôi và phải lội ngược dòng để giành chiến thắng trước Ernests Gulbis (Latvia, hạng 46 thế giới) với tỷ số 2-1 (1/6, 7/5, 6/4) sau 2 giờ 37 phút.

>> Tsonga bị loại, Murray bỏ cuộc ở vòng 2 Rome Open 2013
>> Djokovic, Federer "rút kinh nghiệm" ở Rome Open 2013
>> Nadal vô đối trên sân đất nện

Nadal “thoát chết” ở vòng 3 giải Rome Open 2013-1
Nadal gặp khá nhiều khó khăn trước đối thủ dưới cơ - Ảnh: AFP

Không ai nghĩ rằng trong trận đấu này, tay vợt 25 tuổi người Latvia lại có một trận đấu bùng nổ trước đương kim vô địch Nadal khi Gulbis liên tục tung ra những quả giao bóng lẫn những cú đánh mạnh mẽ khiến “vua đất nện” phải liên tục lùi khá xa so với vạch cuối sân.

Với lối chơi này, Gulbis đã gây bất ngờ cho Nadal và đã dẫn trước đến 5/0 trước khi kết thúc luôn ván thứ nhất với điểm số 6/1. Một kết quả mà Novak Djokovic hay Roger Federer khó có thể làm được trước Nadal ở mặt sân đất nện này.

Ở ván thứ hai, Nadal đã sử dụng những cú đánh bóng có độ xoáy cao nhằm hạn chế những cú đánh nhanh và mạnh của Gulbis. Với chiến thuật này Nadal đã lấy lại thế trận và thắng lại 7/5 đầy căng thẳng trong sự nôn nóng của đối phương.

Ván thứ ba cũng tiếp tục diễn ra căng thẳng đầy hấp dẫn. Nadal có bàn bẻ giao bóng của Gulbis để vượt lên dẫn trước 4/2. Tuy nhiên, Gulbis cũng nhanh chóng gỡ hòa 4/4 trước khi để cho Nadal chiến thắng 6/4 trong ván đấu quyết định này. Để thua một cách đáng tiếc, nhưng Gulbis đã có một thế trận trên cơ với 15 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp cùng với 59 cú đánh thắng điểm so với 0 và 13 của Nadal.

Thoát hiểm ở vòng 3 này, Nadal sẽ đối đầu với người đồng hương và cũng là hạt giống số 4 David Ferrer tại tứ kết, người đã may mắn không tốn giọt mồ hôi nào ở vòng đấu này khi tay vợt Philipp Kohlschreiber đã phải bỏ cuộc vì chấn thương.

Nadal “thoát chết” ở vòng 3 giải Rome Open 2013-2
Djokovic không tốn nhiều sức trong việc giành quyền vào tứ kết - Ảnh: AFP

Hạt giống số 1 Novak Djokovic đã dễ dàng đánh bại Alexandr Dolgopolov (Ukraina, hạng 23 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/1, 6/4) để gặp hạt giống số 6 Tomas Berdych tại tứ kết sau khi tay vợt này giành chiến thắng 7/5, 6/2 trước Kevin Anderson (Nam Phi, hạng 27 thế giới).

Bất ngờ nhất tại vòng đấu này chính là thất bại của hạt giống số 7 Juan Martin del Potro với điểm số 4/6, 6/7 trước Benoit Paire (Pháp). Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 37 thế giới) cũng đã vượt qua Jeremy Chardy (Pháp, hạng 29 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/4, 1/6, 7/5) để gặp Paire ở vòng đấu tiếp theo.

Cặp đấu tứ kết đơn nam cuối cùng sẽ hứa hẹn diễn ra hấp dẫn và bất ngờ khi Roger Federer (3) phải đối mặt với “kẻ nổi loạn” Jerzy Janowicz (Ba Lan, hạng 24 thế giới).

Ở nội dung nữ, cựu vô địch Pháp mở rộng Li Na đã bất ngờ để thua 0-2 (6/7, 5/7) trước cựu số 1 thế giới Jelena Jankovic (Serbia, hạng 18 thế giới). Một bất ngờ khác là thất bại 0-2 (4/6, 2/6) của hạt giống số 13 Roberta Vinci (Ý) trước tay vợt trẻ người Rumania Simona Halep (hạng 64 thế giới).

Các hạt giống hàng đầu như Serena Williams (1), Maria Sharapova (2), Victoria Azarenka (3), Sara Errani (7), Samantha Stosur (9) cũng có những chiến thắng dễ dàng để lọt vào vòng tứ kết.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.