Ngày bình yên ở Wimbledon 2013

28/06/2013 09:41 GMT+7

(TNO) Sau ngày “thứ tư đen tối” tại Wimbledon 2013, thì trong đêm qua và rạng sáng nay (28.6, giờ VN) vòng 2 của giải đấu đã diễn ra bình yên dưới cơn mưa nhẹ và các tay vợt hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic hay Serena Williams đều đã giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng trong.

(TNO) Sau ngày “thứ tư đen tối” tại Wimbledon 2013, thì trong đêm qua và rạng sáng nay (28.6, giờ VN) vòng 2 của giải đấu đã diễn ra bình yên dưới cơn mưa nhẹ và các tay vợt hạt giống hàng đầu như Novak Djokovic hay Serena Williams đều đã giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng trong.

>> “Ngày thứ tư đen tối” tại Wimbledon
>> Wimbledon 2013: “Cái chết” từ mặt sân
>> Federer nối gót Nadal rời Wimbledon 2013

Ngày bình yên ở Wimbledon 2013-1
Serena không mắc sai lầm nào trong trận đấu với Garcia - Ảnh: Reuters

Với những bất ngờ khó tin được ở ngày thi đấu thứ 3 của giải dường như đã khiến cho các tay vợt hạt giống cảnh giác hơn. Dù chỉ gặp tay vợt trẻ 20 tuổi Caroline Garcia (Pháp, hạng 100 TG), nhưng Serena đã chơi rất cảnh giác và bằng kinh nghiệm lẫn đẳng cấp của mình, tay vợt số 1 thế giới đã đánh bại Garcia với tỷ số 2-0 (6/3, 6/2) để giành vé vào vòng 3.

Đối thủ của Serena ở vòng 3 sẽ là “lão bà” 42 tuổi Kimiko Date-Krumm (Nhật Bản, hạng 84 TG), người đã tiếp tục có được chiến thắng 6/4, 7/5 trước tay vợt 23 tuổi Alexandra Cadantu (Romania, hạng 87 TG).

Với việc lần đầu tiên lọt vào vòng 3 Wimbledon sau 17 năm kể từ năm 1996 sau khi để thua Steffi Graf trong trận bán kết, Date-Krumm cũng đã trở thành tay vợt lớn tuổi nhất trong lịch sử kể từ kỷ nguyên quần vợt mở bắt đầu vào năm 1968 vào đến vòng đấu này.

Cùng bước tiếp vào vòng 3 còn có các hạt giống khác như Agnieszka Radwanska (4), Li Na (6), Samantha Stosur (14)…

Trong khi đó, ở nội dung đơn nam, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch là Djokovic dù có gặp chút khó khăn trong ván đấu thứ nhất nhưng vẫn đánh bại tay vợt nam cuối cùng của nước Mỹ là Bobby Reynolds (hạng 156 thế giới) với các điểm số 7/6, 6/3, 6/1.

Ngày bình yên ở Wimbledon 2013-2
Djokovic giành quyền vào vòng 3 - Ảnh: Reuters

Ở những trận đấu khác, hạt giống số 7 Tomas Berdych cũng có chiến thắng trước Daniel Brands (Đức, hạng 57 thế giới) với tỷ số 3-0 (7/6, 6/4, 6/2). Hạt giống số 8 Del Potro cũng không quá khó để giành chiến thắng 6/2, 7/6, 6/3 trước Jesse Levine (Canada, hạng 107 thế giới).

Cũng có chiến thắng để đi tiếp còn có Richard Gasquet (Pháp, 9), Kei Nishikori (Nhật Bản, 12), Kevin Anderson (Nam Phi, 27) và tay vợt trẻ Bernard Tomic (Úc, hạng 63 thế giới), người đã giành chiến thắng 6/3, 6/4, 7/5 trước “lão tướng” James Blake (Mỹ, hạng 94 thế giới).

Bất ngờ duy nhất trong ngày thi đấu này chính là thất bại của hạt giống số 17 người Canada Milos Raonic trước tay vợt Igor Sijsling (Hà Lan, hạng 64 thế giới) sau 3 ván với tỷ số 0-3 (5/7, 4/6, 6/7).

Trong ngày thi đấu này cũng đã có những cơn mưa đổ xuống khiến cho nhiều trận đấu phải hoãn lại. Bên cạnh đó, giải đấu đã tiếp tục có thêm 2 tay vợt đều của Pháp phải bỏ cuộc nữa chừng do chấn thương là Paul-Henri Mathieu và Michael Llodra.

Hôm nay giải đấu sẽ tiếp tục với những trận đấu đã hoãn ở vòng 2, trong đó có hạt giống số 4 của nội dung đơn nam là David Ferrer và tay vợt nữ của nước chủ nhà Laura Robson cùng với các trận vòng 3 của nhánh đấu có Andy Murray.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.