Nữ Petrosetco TP.HCM vào chung kết Cây vợt vàng

12/09/2013 21:45 GMT+7

(TNO) Tối nay, giành chiến thắng ở bán kết trước Ấn Độ với tỷ số 3-1, Petrosetco TP.HCM giành quyền vào chung kết đồng đội nữ giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2013, diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM).

(TNO) Tối nay, giành chiến thắng ở bán kết trước Ấn Độ với tỷ số 3-1, Petrosetco TP.HCM giành quyền vào chung kết đồng đội nữ giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2013, diễn ra tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM).

>> Gay cấn giải Cây vợt vàng
>> Hấp dẫn giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng 2013
>> Tuyển nữ TP.HCM vào chung kết giải Cây vợt vàng

 
Tay vợt bóng bàn nữ số 1 Việt Nam Mai Hoàng Mỹ Trang góp công đưa Petrosetco TP.HCM vào chung kết Cây vợt vàng 2013 - Ảnh: Độc Lập

Chiến thắng ghi đậm dấu ấn của tay vợt số 1 Việt Nam Mai Hoàng Mỹ Trang. Trong ngày sung sức, phát huy phong độ cao, Mỹ Trang đã đánh bại cả 2 tay vợt chủ lực của Ấn Độ là Manika Batra và Ankita Das. Việt Linh cũng góp công với chiến thắng trước Ankita Das và trận thua duy nhất là của Yến Nhi trước Sinha Roy.

Trước đó, Petrosetco TP.HCM xếp nhất vòng bảng, giành quyền vào bán kết khi thắng Malaysia (tỷ số 3-0), Hồng Kông - Trung Quốc (3-1), Việt Nam B (3-0) và chỉ thua trận duy nhất trước Hàn Quốc với tỷ số 2-3.

Trong khi đó, tuyển bóng bàn nam quốc gia với 3 gương mặt chủ chốt Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh, Dương Văn Nam gây thất vọng ở nội dung đồng đội nam khi dừng chân ngay tại vòng bảng.

Giành chiến thắng trước 2 đội yếu hơn là Malaysia và TP.HCM nhưng Tuấn Quỳnh, Quang Linh, Văn Nam lại không thể cùng tuyển Việt Nam vượt qua 2 đối thủ ngang cơ là Ấn Độ, Hàn Quốc.

Ở trận thua Ấn Độ, Tuấn Quỳnh không hoàn thành vai trò chủ lực khi để thua ở trận đấu thứ 4 khiến tuyển Việt Nam thua chung cuộc 1-3. Đến trận gặp Hàn Quốc, Quang Linh được đôn lên đánh chủ lực cũng gặp thất bại tương tự khiến Việt Nam thua 1-3.

 
Tay vợt xinh đẹp của Ấn Độ Manika Batra - Ảnh: Độc Lập

Giải thích về thất bại của tuyển nam, cựu HLV tuyển bóng bàn quốc gia Nguyễn Ngọc Trúc cho biết: "Cần nhận định khách quan là Hàn Quốc, Ấn Độ có lực lượng nhỉnh hơn so với tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên dễ nhận thấy Tuấn Quỳnh có vấn đề về thể lực, anh ta không còn sung mãn trong những trận đấu căng thẳng, kéo dài mà có dấu hiệu xuống sức nhanh dẫn đến kém hiệu quả.

Ngoài ra ,tay vợt số 3 Dương Văn Nam cũng thi đấu chưa hiệu quả, không “chia lửa” được cho Tuấn Quỳnh, Quang Linh".

Trong khi đó, HLV tuyển quốc gia Lê Đức Thọ lý giải việc tuyển nam thi đấu không thành công vì ít có cơ hợi cọ xát quốc tế lẫn chưa ổn định lực lượng.

“Từ đầu năm đến nay, các tuyển thủ chỉ thi đấu 1 giải quốc tế duy nhất là vô địch châu Á nên không tài nào bắt nhịp kịp trước các đối thủ mạnh. Vào giờ chót, tuyển thủ Đào Duy Hoàng trở về thi đấu cho CLB Petrosetco nên tuyển nam chỉ còn đúng 3 tay vợt, ban huấn luyện không còn sự lựa chọn ở vị trí số 3”, HLV Lê Đức Thọ cho biết.

Nếu tuyển nam (Việt Nam A) không đáp ứng được kỳ vọng thì tuyển trẻ (Việt Nam B) với Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Văn Ngọc, Phạm Thanh Sơn cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận qua từng chiến chiến thắng trước Nhật Bản (tỷ số 3-2), Thái Lan (3-1), Petrosetco (3-2).

Ở trận tranh vé vào bán kết gặp Hàn Quốc B, các tay vợt trẻ VN để thua với tỷ số sát nút 2-3.

Ngày mai giải diễn ra vòng bảng nội dung đơn nam, đơn nữ và chung kết đồng đội nam giữa Hàn Quốc gặp Singapore, đồng đội nữ giữa Petrosetco TP.HCM gặp Nhật Bản.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.