Pete Sampras: Khó ai phá kỉ lục vô địch Wimbledon của tôi và Federer

23/07/2013 17:42 GMT+7

(TNO) Huyền thoại của làng quần vợt thế giới Pete Sampras cho rằng kỷ lục 7 lần giành chức vô địch Wimbledon của anh và Roger Federer sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài nữa.

(TNO) Huyền thoại của làng quần vợt thế giới Pete Sampras cho rằng kỷ lục 7 lần giành chức vô địch Wimbledon của anh và Roger Federer sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài nữa.

>> Federer vượt mặt Pete Sampras
>> Federer “gục ngã” trước tay vợt hạng 114 thế giới
>> Federer vào tứ kết Hamburg 2013

Pete Sampras: Khó ai phá kỉ lục vô địch Wimbledon của tôi và Federer
Sampras đang đồng sở hữu kỉ lục vô địch Wimbledon nhiều lần nhất cùng Federer - Ảnh: AFP

Huyền thoại quần vợt Pete Sampras đã đạt kỷ lục 7 lần đoạt chức vô địch giải quần vợt Wimbledon trong giai đoạn từ 1993 đến 2000, ngoại trừ năm 1996. Anh cũng không lo lắng về chuyện kỷ lục của mình sẽ bị phá vỡ.

Cựu tay vợt số 1 thế giới nghĩ kỷ lục vô địch đơn nam Wimbledon mà anh chia sẻ với Roger Federer là an toàn trong tương lai có thể nhìn thấy được.

Phát biểu tại buổi họp báo ngày 22.7, trước sự kiện được ghi tên vào nhà lưu danh Rogers Cup, diễn ra vào tháng tới tại Toronto (Canada), Sampras chia sẻ trên Sports Illustrated: “Tôi không biết liệu có tay vợt nào có khả năng đoạt 5 hoặc 6 chức vô địch Wimbledon trong vòng 10 năm tới hay không”.

Sampras và Federer đều đã đoạt 7 danh hiệu vô địch Wimbledon tại xứ sương mù. Tay vợt Andy Murray của Scotland mới đoạt danh hiệu này lần đầu hồi tháng trước. Nhận định về vị thế của Murray tại giải Mỹ mở rộng sắp tới, Sampras cho rằng tay vợt này là mục tiêu để đánh bại của các tay vợt khác.

Murray hiện đang đứng thứ 2, sau Djokovic trên bảng xếp hạng thế giới của ATP. David Ferrer đứng hạng 3 và lần lượt theo sau anh là Rafael Nadal và Roger Federer.

Samprass cho rằng, điều bất ngờ lớn nhất đối với anh là một Murray trỗi dậy trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, huyền thoại này không nghĩ bất cứ ai có thể chinh phục mặt sân cỏ của Wimbledon như cách mà anh và Federer đã làm được.

“Federer và bản thân tôi trên mặt sân cỏ là quá vượt trội. Tôi nghĩ Murray và Djokovic có thể đoạt chức vô địch giải này thêm vài lần nhưng khó thể đạt đến 7 lần. Song cũng có thể tôi nhận định sai”, Sampras nói.

Quốc Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.