Quần vợt: Nhiều đảo lộn ở các tay vợt nữ

06/01/2011 01:07 GMT+7

Chuẩn bị cho giải quần vợt Úc mở rộng, các tay vợt nữ đang có mặt ở giải Brisbane International tiếp tục tạo nhiều bất ngờ.

Tay vợt Shuai Peng (Trung Quốc) hạ hạt giống số 3 Kuznetsova - Ảnh: AFP

Chuẩn bị cho giải quần vợt Úc mở rộng, các tay vợt nữ đang có mặt ở giải Brisbane International tiếp tục tạo nhiều bất ngờ.

Sau Petrova (hạt giống số 3), Shahar Peer (2) bị loại đến lượt hạt giống số 1 Stosur để thua trước đồng hương Jarmila Groth 2-4, 4-6. Hiện chỉ còn 2 tay vợt hạt giống có mặt ở tứ kết là Bartoli (4) gặp Zahlavova-Strycova và Pavlyuchenkova (5) gặp Safarova. Còn tại giải ASB Classic ở New Zealand, “Búp bê Nga” Sharapova tiếp tục thể hiện phong độ khá tốt khi thắng Voracova của Czech 6-3, 7-5 để vào tứ kết gặp Greta Arn của Hungary (thắng Arvidsson 4-6, 7-5, 7-5).

Tuy nhiên, tay vợt trẻ người Anh gốc Lào, Keothavong sớm dừng cuộc phiêu lưu khi thua Bondarenko 5-7, 3-6. Ngoài ra, một bất ngờ nữa cũng xảy ra là tay vợt người Trung Quốc, Shuai Peng hạ hạt giống số 3 Kuznetsova tỷ số 2-6, 6-4, 6-4 để vào tứ kết gặp tài năng trẻ người Anh khác là Heather Watson (thắng Suarez Navarro 7-6 (7-5), 6-1). ĐKVĐ Wickmayer cũng vào tứ kết khi thắng Sabine Lisicki 6-2, 3-6, 6-2.

Ở giải nam không có bất ngờ nào khi Nadal (hạt giống số 1) thắng Karol Beck 6-3, 6-0; còn Federer (2) thắng Thomas Schoorel 7-6 (7-3), 6-3 tại giải Qatar Open. Nadal chỉ có khả năng gặp thử thách lớn kể từ vòng bán kết khi đối thủ hứa hẹn là tay vợt ĐKVĐ của giải, Davydenko. Còn Federer cũng có thể gặp một trong hai tay vợt mạnh là Garcia-Lopez hoặc Tsonga ở bán kết.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.