Quần vợt thế giới trong cơn lốc doping

30/07/2013 03:20 GMT+7

Sau xe đạp, doping tiếp tục lan sang làng banh nỉ thế giới khi hàng loạt tay vợt hàng đầu bị nghi sử dụng chất kích thích. Hôm qua, AFP dẫn nguồn tin từ tờ Slobodna Dalmacija của Croatia, Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) bắt đầu mở cuộc điều tra về việc tay vợt số 15 thế giới Marin Cilic (ảnh) sử dụng chất kích thích ở giải BMW Open tại Munich (Đức) hồi tháng 4 sau khi bỏ đợt kiểm tra doping.

Sau xe đạp, doping tiếp tục lan sang làng banh nỉ thế giới khi hàng loạt tay vợt hàng đầu bị nghi sử dụng chất kích thích. Hôm qua, AFP dẫn nguồn tin từ tờ Slobodna Dalmacija của Croatia, Liên đoàn Quần vợt quốc tế (ITF) bắt đầu mở cuộc điều tra về việc tay vợt số 15 thế giới Marin Cilic (ảnh) sử dụng chất kích thích ở giải BMW Open tại Munich (Đức) hồi tháng 4 sau khi bỏ đợt kiểm tra doping.

Theo báo giới Croatia, mẫu xét nghiệm của tay vợt 24 tuổi ở Wimbledon 2013 sau đó cho kết quả dương tính và đó là lý do dẫn đến việc Cilic bất ngờ bỏ cuộc trước trận đấu với Kenny de Schepper (Pháp) tại vòng 2. Nguồn tin trên cho biết tay vợt người Croatia sẽ có cuộc gặp với ITF để giải thích về những nghi vấn.

Quần vợt thế giới trong cơn lốc doping
Ảnh: AFP 

Cuối tuần trước, ITF quyết định cấm thi đấu 18 tháng đối với Viktor Troicki (xếp hạng 53 thế giới) do tay vợt Serbia không cung cấp mẫu máu để xét nghiệm doping bắt buộc ở giải Monte Carlo Masters hồi giữa tháng 4.

Nguyên Khoa

>> Bị cấm thi đấu 18 tháng vì từ chối thử doping
>> Gatlin trở lại sau doping
>> Điền kinh trong cơn bão doping 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.