Quần vợt Việt Nam khẳng định mục tiêu huy chương vàng SEA Games 30

23/07/2019 22:04 GMT+7

Đó là kết luận của Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Liên đoàn quần vợt Việt Nam vào hôm nay và nhận đuợc ủng hộ của Tổng cục Thể dục Thể thao về cơ hội lịch sử giành huy chương vàng lần đầu tiên ở SEA Games từ khi hội nhập trở lại đến nay

Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) Nguyễn Quốc Kỳ cho biết “Cũng như bóng đá chưa bao giờ mà không khí rạo rực của quần vợt lại đang tràn đầy khí thế và quyết tâm như lúc này. Đó là nhờ hiệu ứng thành công của đội tuyển quần vợt Việt Nam tại Davis Cup nhóm 3 khu vực Châu Á Thái Bình Dương khi chúng ta giành quyền thăng hạng một cách xuất sắc,

Bên cạnh đó là các kết quả tiến bộ của những giải trẻ như Vũ Hà Minh Đức vừa giành ngôi quán quân giải ITF nhóm 5 ở Tây Ninh hay đôi nam Việt Nam vào bán kết giải U.18 ITF nhóm 4 tại TP.HCM, Nguyễn Văn Phương vào vòng chính trẻ Wimbledon...Tất cả những nỗ lực và thành công này chứng tỏ quần vợt Việt Nam đang có sự chuyển mình tích cực, hòa nhập tốt với khu vực, đồng thời cũng đã  học hỏi và theo kịp sự phát triển chuyên nghiệp của quần vợt thế giới

Ông Nguyễn Quốc Kỳ (đeo kính) trình bày đề án dưới sự chú ý của Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn

Anh Thúy

 

Tuy nhiên trăn trở lớn nhất của quần vợt Việt Nam vẫn là chiếc huy chương vàng SEA Games 30 vào cuối năm nay ở Philippines. Nếu bóng đá cũng đang có những cơ hội và thách thức lớn thì quần vợt cũng sẽ quyết tâm chuyển từ bạc thành vàng. 22 năm trước tại SEA Games 1997, chúng ta đã có huy chương bạc đôi nam nữ của Ôn Tấn Lực và Nguyễn Thị Kim Trang. Bây giờ là lúc quần vợt Việt Nam phải nỗ lực để đổi màu huy chương”, Ông Kỳ nói

Lý Hoàng Nam

T.K

 

Để làm được điều đó theo ông Nguyễn Quốc Kỳ ngay sau hội nghị BCH, quần vợt Việt Nam đã có kế hoạch thành lập Tiểu ban chiến lược cho SEA Games 30 với mục tiêu “Quần vợt Việt Nam có huy chương vàng”. Tiểu ban này ngoài ông Kỳ còn có ông Đoàn Quốc Cường, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, ông Đoàn Thanh Tùng, tổng thư ký và một số thành viên trong BCH cùng chung tay chung sức chỉ ra nguồn lực, nhân lực (tìm kiếm VĐV), tài lực (vận động tài chính cho đề án này) hướng đến mục tiêu đạt HCV cho SEA Games 30 và xa hơn nữa là SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai.

Trịnh Linh Giang

T.K

Thái Sơn Kwiatkowski

Khả Hòa

 

Như đã từng đề cập ngoài lực lượng tại chỗ như Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, Lê Quốc Khánh hay đội ngũ kế thừa như Tất Thái Nguyên, Vũ Hà Minh Đức, Trần Tuấn Thịnh, Từ Lê Khánh Duy..mà VTF sẽ cùng TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Đà Nẵng và một số địa phương khác sẽ tiếp tục đầu tư thì bài toán xin quốc tịch của 2 tay vợt Việt kiều Mỹ từng nằm trong top 200 và 300 ATP là Daniel Nguyễn  và Thái Sơn Kwiatkowski là cần thiết, bổ sung dày cho đội tuyển quần vợt Việt Nam để có thể đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ khác như Thái Lan, Philippines, Indonesia..

Daniel Nguyễn

Khả Hòa

 

Cũng tại Hội nghị BCH, VTF đã triển khai việc xây dựng đề án “Chiến lược phát triển quần vợt Việt Nam 2020 – 2025 và tầm nhìn đến 2030”. Dự kiến trong tháng 11/2019 sẽ báo cáo Tổng cục TDTT và Uỷ ban Olympic thông qua đề án này. Mục tiêu quan trọng của đề án là “Việt Nam giữ vững nhóm II Davis Cup, đăng ký thi đấu Fed Cup, Junior Davis Cup, Junior Fed Cup từ 2020 trở về sau”. Bên cạnh đó VTF cũng ráo riết chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai vào tháng 12 tới với giải thưởng 25.000 USD. Giải này Việt Nam cũng đặt ra mục tiêu phải có huy chương vàng . Ông Kỳ nhấn mạnh “ VTF đã đặt mục tiêu giành vàng SEA Games thì cớ gì lại không đặt mục tiêu giành vàng ở giải Đông Nam Á với 2 nội dung đôi và đơn”

Hội nghị BCH VTF ở Hà Nội ngày 23.7

Anh Thúy

Tất Thái Nguyên và Trần Tuấn Thịnh

Khả Hòa

Niềm vui của Vũ Hà Minh Đức

Phạm Khoa

 

VTF một năm phải có tài trợ 20 tỉ đồng

Đối với các hoạt động quần vợt phong trào, VTF sẽ tổ chức các giải phong trào tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ với chủ trương thi đấu là Ngày gia đình Quần vợt Việt Nam (Family Day). Tháng 10/2019 sẽ ban hành hệ thống Giải thi đấu ổn định trong 02 năm 2020 - 2021; Hoàn thiện Điều lệ giải; Ban hành quy chế chuyển nhượng VĐV trên cơ sở công bằng và VĐV bắt buộc phải tham gia 01 số giải trong nước mới được xếp hạng trên bảng xếp hạng VTF. Bổ sung nội dung liên quan đến quy định về xây dựng tiêu chuẩn HLV và trọng tài cấp 1, cấp 2 quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn của ITF. Cũng cố nhân sự tiểu ban HLV, trọng tài. Phấn đấu trong tháng 09/2019 xây dựng xong đề án thành lập Công ty Tổ chức thi đấu. Thành lập tiểu ban chuyên về tổ chức Giải ATP 250 và ATP 500. Đưa chủ đề “Sống xanh- Sống Khỏe” vào tuyên truyền trong hệ thống Giải Quần vợt do VTF tổ chức với phương châm “Tennis Go Green “ (không rác thải, không plastic). Khuyến khích dùng máy lọc nước, ly giấy, chai nhựa dùng nhiều lần tại các sân thi đấu, các trận đấu. Tiếp tục đẩy mạnh công tác Truyền thông và đa dạng trong công tác mời gọi tài trợ. Phấn đấu vận động tài trợ 1 năm được 20 tỉ đồng.

Tổng thư ký VTF Đoàn Thanh Tùng trình bày kế họạch chuyên môn, tài chính

Anh Thúy

 

 

 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.