Quần vợt VN dự Davis Cúp với đội hình trẻ nhất trong lịch sử

25/02/2016 11:25 GMT+7

Sáng nay (25.2), tuyển quần vợt Việt Nam lên đường sang Surakarta (Indonesia) tranh tài vòng 1 Cúp quần vợt đồng đội thế giới (Davis Cúp) nhóm 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương gặp đội Indonesia.

Sáng nay (25.2), tuyển quần vợt Việt Nam lên đường sang Surakarta (Indonesia) tranh tài vòng 1 Cúp quần vợt đồng đội thế giới (Davis Cúp) nhóm 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương gặp đội Indonesia.

Lý Hoàng Nam là chủ lực của tuyển quần vợt Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa
Đáng chú ý đây là lần đầu tiên trong lịch sử Davis Cúp, tuyển quần vợt Việt Nam tham dự với đội hình trẻ hóa triệt để nhưng không vì thế mà đánh mất tham vọng ít nhất trụ hạng nhóm 2. 
Chủ lực của tuyển quần vợt Việt Nam Lý Hoàng Nam vừa bước sang tuổi 19 cũng là tay vợt nhỏ tuổi nhất đội. Tài năng quê Tây Ninh từng có thời gian dài nằm trong top 20 tay vợt trẻ hàng đầu thế giới. Đỉnh cao của Hoàng Nam ở sân chơi trẻ là danh hiệu vô địch đôi nam Grand Slam Wimbledon hồi năm ngoái.
Ở đấu trường chuyên nghiệp, Hoàng Nam đang khởi đầu rất tốt khi thi đấu thành công ở các giải trong hệ thống Men Futures để vươn lên hạng cao nhất là 909 ATP. Hiện xếp hạng 916 ATP nhưng chắc chắn tay vợt này sẽ lần đầu vào top 900 thế giới khi ATP công bố bảng xếp hạng mới sắp tới nhờ thành tích vào tứ kết giải Trung Quốc F2 Futures. 
Với lối chơi bóng hiện đại, tinh thần thi đấu ngoan cường, sẵn sàng bùng nổ, Lý Hoàng Nam nhiều lần đánh bại các tay vợt có thứ hạng cao hơn. Vì thế anh xứng đáng là cánh chim đầu đàn của tuyển quần vợt Việt Nam tại Davis Cúp lần này. 
Nguyễn Hoàng Thiên được kỳ vọng tỏa sáng - Ảnh: Khả Hòa
Nguyễn Hoàng Thiên, người từng xếp hạng 1 châu Á lứa tuổi U.14 năm nay bước sang tuổi 21. Được gia đình đầu tư mạnh mẽ để theo đuổi niềm đam mê quần vợt, Hoàng Thiên sớm tỏa sáng ở các giải đấu trẻ quốc tế nhưng chưa thể đột phá ở các giải nhà nghề do chấn thương dai dẳng.
Tại Davis Cúp lần này, Hoàng Thiên cùng ĐKVĐ các tay vợt xuất sắc toàn quốc Phạm Minh Tuấn (23 tuổi) được đặt lên bàn cân cho vị trí số 2 ở nội dung đánh đơn. Tay vợt nào thể hiện phong độ tốt hơn trong luyện tập sẽ được HLV Trương Quốc Bảo lựa chọn. Trong khi đó tay vợt dự phòng ở tuyển quần vợt Việt Nam là Vũ Artem năm nay cũng mới 20 tuổi, đầy khát khao thể hiện mình. 

HLV Trương Quốc Bảo cho biết nếu so sánh từng vị trí, chủ nhà Indonesia được đánh giá cao hơn hẳn so với Việt Nam. Nếu chủ lực của đội Việt Nam là Lý Hoàng Nam hiện xếp hạng 916 ATP thì tay vợt số 1 đội bạn Christopher Rungkat đang ở top 500 ATP với thứ hạng hiện tại là 461. Ở vị trí đơn số 2, Indonesia sở hữu 2 tay vợt gồm David Agung Susanto (hạng 1.094 ATP), Aditya Hari Sasongko (hạng 1.438 ATP) trong khi Hoàng Thiên, Minh Tuấn chưa có hạng ATP.

Phạm Minh Tuấn nhiều khả năng được trọng dụng, Ảnh: Khả Hòa

“Chúng ta thua Indonesia về thứ hạng lẫn kinh nghiệm nhưng tuyển quần vợt Việt Nam đang sở hữu những tay vợt có khả năng chơi bùng nổ để gây bất ngờ. Tôi tin Hoàng Nam sẽ tỏa sáng để mang lại sự hung phấn cho các đồng đội”, HLV Trương Quốc Bảo thổ lộ.

Tuyển quần vợt Việt Nam sẽ chạm trán với chủ nhà Indonesia trong 3 ngày 4, 5, 6.3 trên sân Gelora Manahan (Surakarta, Indonesia). 2 đội thi đấu theo thể thức 5 thắng 3, trong đó có 4 trận đơn, 1 trận đôi.

Davis Cúp nhóm 2 khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm 8 đội Đài Loan, Philippines, Kuwait, Malaysia, Sri Lanka, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Theo kết quả bốc thăm chia nhánh đấu, tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở vòng 1. Nếu thắng sẽ vào vòng 2 gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Sri Lanka để tranh suất lên nhóm 1. Nếu thua sẽ gặp đội thua trong cặp đấu này để tranh trụ hạng nhóm 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.