Rafael Nadal đăng quang Mỹ mở rộng 2013

10/09/2013 07:39 GMT+7

(TNO) Giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (6/2, 3/6, 6/4, 6/1) trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2013 trước tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, Rafael Nadal lần thứ 2 lên ngôi tại giải đấu Grand Slam trên đất Mỹ.

(TNO) Giành chiến thắng với tỷ số 3-1 (6/2, 3/6, 6/4, 6/1) trong trận chung kết Mỹ mở rộng 2013 trước tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, Rafael Nadal lần thứ 2 lên ngôi tại giải đấu Grand Slam trên đất Mỹ.

>> Serena Williams đăng quang Mỹ mở rộng 2013
>> Djokovic giành vé cuối cùng vào bán kết Mỹ mở rộng
>> Djokovic chật vật vào chung kết với Nadal

 
Rafael Nadal lần thứ 2 đăng quang ở giải Mỹ mở rộng - Ảnh: Reuters

Số 1 và 2 thế giới đã cống hiến cho người hâm mộ trên sân Louis Armstrong những màn trình diễn tuyệt vời, đẳng cấp cao.

Trong ván đầu tiên, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal có đến 2 lần bẻ break (game thứ 3 và 7) trong các lần Djokovic cầm quyền giao bóng, để rồi kết thúc nhanh chóng với điểm số 6/2.

 
Novak Djokovic có trạng thái tâm lý không tốt trong trận chung kết - Ảnh: Reuters

Ở ván đầu, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic liên tục đánh bóng hỏng từ cú thuận tay. Trong khi đó, Nadal vượt trội ở tỷ lệ giành điểm giao bóng 1 lên tới 80% (12/15 điểm) so với 50% (8/16) của Djokovic. Số lỗi tự đánh hỏng của Djokovic cũng nhiều hơn hẳn, 14 so với 4 của Nadal.

Djokovic vươn lên mạnh mẽ trong ván thứ 2. Tay vợt người Serbia cũng 2 lần bẻ break (thứ 6 và 8) trong ván này để rồi kết thúc ván với điểm số 6/3.

So với ván đầu tiên, Djokovic có chút khó khăn ở ván thứ 2 để cân bằng tỷ số 1-1. Tình huống căng thẳng diễn ra ở game thứ 7, khi Nadal tận dụng thành công những cú thuận tay dọc dây, kèm theo những lỗi giao bóng hỏng của Djokovic. Đây là game mà Nadal đã đòi break thành công để rút ngắn điểm số xuống còn 3/4.

Bước sang ván thứ 3, đây cũng là ván đấu rất hấp dẫn, đầy kịch tính khi 2 tay vợt liên tục giằng co nhau từng điểm số. Ngay ở game đầu tiên, Djokovic đã bẻ break thành công khi Nadal cầm quyền giao bóng để qua đó liên tục dẫn lợi thế 1 game cho đến game thứ 5.

 
Nadal tiếp tục bất bại trên mặt sân cứng năm 2013, với 22 trận thắng - Ảnh: Reuters

Bước sang game thứ 6, tận dụng những quả trái tay thiếu lực của Djokovic, Nadal đã đòi lại break thành công và san bằng điểm số 3/3.

Kịch tính đã đến ở game thứ 9, khi Nadal cầm quyền giao bóng. Liên tục trong game này Djokovic đã tung ra những cú trả giao bóng cực hay và liên tiếp ăn vào chân của Nadal để có tới 3 break-point. Nhưng bằng nỗ lực tuyệt vời, Nadal đã cứu cả 3 điểm thua trước khi vượt qua game bản lề bằng cú smash dễ dàng.

Đến game quyết định, thứ 10, Djokovic đã mắc lỗi nghiêm trọng trong một cú đè bóng thuận tay tưởng như rất dễ dàng nhưng bóng lại trúng lưới. Nadal tận dụng set-point duy nhất để chiến thắng trong ván 3 với điểm số 6/4 và vượt lên dẫn 2-1.

Ván thứ 4, Djokovic khởi đầu chậm chạp với việc liên tục để mắc lỗi tự đánh bóng hỏng giúp cho Nadal vượt lên dẫn 3/0. Mặc dù tay vợt số 1 thế giới đã lấy lại sự mạnh mẽ ở game thứ 4, nhưng trước sự dẻo dai của Nadal, cuối cùng Djokovic đành phải bị khuất phục với điểm số khá đậm 6/1 trong ván đấu quyết định.

 
Nỗi thất vọng của Novak Djokovic - Ảnh: Reuters

Vượt qua số 1 thế giới, Nadal đã giành được số tiền thưởng lên tới 3,6 triệu USD. Quan trọng hơn, Nadal đã có Grand Slam thứ 13 trong sự nghiệp để vượt qua huyền thoại Roy Emerson và chỉ còn kém Pete Sampras (14) và Roger Federer (17).

Đây là lần thứ 12 trận chung kết Mỹ mở rộng diễn ra giữa hai hạt giống hàng đầu. Trong 11 lần trước, hạt giống số 2 đã chiến thắng 6 trận.

Hai năm trước Djokovic đang là số 1 thế giới đã đánh bại Nadal số 2 sau 4 ván tại Mỹ mở rộng 2011, một năm sau khi Djokovic bị Nadal quật ngã ở trận chung kết năm 2010 cũng trong trận đấu 4 ván.

Trận chung kết với tổng số 18 Grand Slam của Djokovic (6) và Nadal (12) là cao nhất kể từ năm 2002 khi Pete Sampras (13 Grand Slam) thắng Andre Agassi (7 Grand Slam).

Đây là lần thứ 37 Djokovic gặp Nadal, nhiều nhất trong "kỷ nguyên mở" và là lần thứ 4 hai tay vợt gặp nhau trong mùa giải này. Nole thắng ở chung kết Monte-Carlo, Nadal thắng ở bán kết Roland Garros và Rogers Cup.

Nadal có 21 trận thắng - 15 trận thua trước Djokovic, trong đó có 7 trận thắng - 3 trận thua ở các giải Grand Slam. Nhưng Djokovic có 11 trận thắng - 6 trận thua trên mặt sân cứng và 3 trận thắng - 2 trận thua trong trận chung kết Grand Slam).

Đây là lần thứ 3 Djokovic và Nadal gặp nhau trong trận chung kết Mỹ mở rộng. Năm 2010, Nadal thắng trong 4 set và năm 2011 Djokovic cũng thắng trong 4 ván.

Tay vợt vô địch Mỹ mở rộng 2013 sẽ trở thành tay vợt thứ 9 trong "kỷ nguyên mở" có ít nhất 2 chức vô địch tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Đây là lần thứ 34 trong số 35 Grand Slam gần nhất tính từ Roland Garros 2005, một trong 4 tay vợt trong nhóm “Big Four” giành chức vô địch. Ngoại trừ danh hiệu Mỹ mở rộng 2009 của Juan Martin del Potro, Federer đã có 13 Grand Slam, Nadal có 12, Djokovic có 6 và Murray có 2 danh hiệu trong giai đoạn này.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.