Rogers Cup 2013: Ngày thành công của các tay vợt chủ nhà

07/08/2013 15:05 GMT+7

(TNO) Ngày thi đấu thứ 2 của giải Rogers Cup diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (7.8 giờ VN), các tay vợt của nước chủ nhà đã thi đấu rất thành công khi cả 4 tay vợt đều toàn thắng để đi tiếp vào vòng 2.

(TNO) Ngày thi đấu thứ 2 của giải Rogers Cup diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (7.8 giờ VN), các tay vợt của nước chủ nhà đã thi đấu rất thành công khi cả 4 tay vợt đều toàn thắng để đi tiếp vào vòng 2.

>> Chưa có những cú sốc lớn ở Rogers Cup 2013
>> Federer rút lui khỏi giải Rogers Cup 2013
>> Sharapova thất vọng vì bỏ giải Rogers Cup

Rogers Cup 2013: Ngày thành công của các tay vợt chủ nhà
Pospisil đã lội ngược dòng để giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Ấn tượng nhất chính là chiến thắng của tay vợt 23 tuổi được tham gia vòng chính bằng suất đặc cách Vasek Pospisil (hạng 71 thế giới) trước John Isner với tỷ số khá căng thẳng 2-1 (5/7, 7/6, 7/6). Trong trận đấu này, sau 2 ván đầu tiên diễn ra khá cân bằng. Ở ván quyết định Isner đã sớm có bàn bẻ giao bóng của đối phương để vươn vượt lên dẫn trước 4/1.

Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Pospisil đã thi đấu tưng bừng để cân bằng điểm số trước khi thắng luôn ván đấu này trong loạt đánh tie break và có được chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Đối thủ ở vòng 2 của Pospisil sẽ là lão tướng Radek Stepanek (CH Czech, hạng 51 thế giới), người đã bất ngờ đánh bại hạt giống số 12 Nicolas Almagro (Tây Ban Nha) với tỷ số 2-1 (6/3, 6/7, 6/3).

Tiếp theo đó là chiến thắng của những tay vợt như Frank Dancevic (hạng 169 thế giới) trước Yen-Hsun Lu (Đài Loan, hạng 60 thế giới) 5/7, 7/6, 6/1, Filip Peliwo (hạng 355 thế giới) thắng 6/3, 5/7, 3/1 trước khi Jarkko Nieminen (Phần Lan, hạng 39 thế giới) phải bỏ cuộc ở ván thứ ba. Cuối cùng là chiến thắng 6/3, 4/6, 7/5 của Milos Raonic (11) trước Jeremy Chardy (Pháp, hạng 28 thế giới).

Như vậy với 4 chiến thắng trong ngày thi đấu hôm nay cùng với việc Jesse Levine đã vượt qua vòng 1 ngày đầu tiên, Canada đã có đến 5 tay vợt có mặt ở vòng 2 lần đầu tiên ở giải đấu này kể từ năm 1992.

Cũng có chiến thắng trong ngày thi đấu này còn có các hạt giống như Novak Djokovic (Serbia, 1), Kei Nishikori (Nhật Bản, 9), Tommy Haas (Đức, 10), Jerzy Janowicz (Ban Lan, 15)… Trong khi đó, tay vợt trẻ Grigor Dimitrov (Bungari, hạng 31 thế giới) đã bất ngờ để thua Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 36 thế giới) trong cả 2 ván đều với điểm số 4/6.

Ở nội dung đơn nữ, cô chị nhà Williams tiếp tục thi đấu không thành công khi để thua hạt giống số 13 Kirsten Flipsken (Đức) với tỷ số 1-2 (6/0, 4/6, 2/6). Hạt giống số 8 Angelique Kerber cũng bất ngờ nhận thất bại trước Dominika Cibulkova (Slovakia, hạng 20 thế giới) với các điểm số 7/6, 2/6, 5/7.

Cùng có chiến thắng ở vòng đấu này còn có hạt giống số 3 người Ba Lan Agnieszka Radwanska, Maria Kirilenko (Nga, 11), Sam Stosur (Úc, 12), Jelena Jankovic (Serbia, 15), Ana Ivanovic (Serbia, 16)…

Đêm nay và rạng sáng mai, các tay vợt mạnh còn lại sẽ tiếp tục ra quân ở vòng 2, Andy Murray (2) sẽ gặp Granollers, Nadal (4) đối đầu với Jesse Levine (Canada, hạng 132 thế giới). Ở giải nữ, hạt giống số 1 Serena Williams gặp tay vợt kỳ cựu Schiavone (Ý, hạng 57 thế giới), Sara Errani (Ý, 5) gặp Zakopalova (CH Czech, hạng 35 thế giới).

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.