Sao trẻ quần vợt bị kỷ luật

06/12/2011 00:29 GMT+7

Tay vợt 16 tuổi, tuyển thủ quần vợt quốc gia Hồ Huỳnh Đan Mạch, người vừa thi đấu tại SEA Games 26 tại Indonesia bị ban huấn luyện đội quần vợt Bình Dương (BD) không cho tập luyện tại CLB trong thời gian 6 tháng (từ 21.11.2011 đến 21.4.2012) vì vô kỷ luật.

Tay vợt 16 tuổi, tuyển thủ quần vợt quốc gia Hồ Huỳnh Đan Mạch, người vừa thi đấu tại SEA Games 26 tại Indonesia bị ban huấn luyện đội quần vợt Bình Dương (BD) không cho tập luyện tại CLB trong thời gian 6 tháng (từ 21.11.2011 đến 21.4.2012) vì vô kỷ luật.

HLV tuyển quần vợt BD Trần Đức Quỳnh cho biết:  “Thời gian qua, Đan Mạch được tạo điều kiện thi đấu nhiều giải quốc tế, phát triển chuyên môn tốt. Vừa thành công chút đỉnh, tay vợt này lại nảy sinh vấn đề tư tưởng khi tập luyện không nghiêm túc, không tuân thủ giáo án và nhất là thái độ thi đấu quốc tế không hết sức, làm mất hình ảnh quần vợt VN trong mắt bạn bè quốc tế. Điều này buộc chúng tôi kiến nghị lên lãnh đạo CLB kỷ luật tay vợt này”.

Ngay sau khi bị kỷ luật, Đan Mạch đã trở về quê ở Huế. Anh nói: “Tôi đã gọi điện xin lỗi ban huấn luyện về những điều không hay mà mình phạm phải. Tôi đã giải thích việc bỏ cuộc tại giải Malaysia vì mệt mỏi sau nhiều ngày du đấu quốc tế và muốn quay về nước chuẩn bị cho SEA Games 26”.

Sau nhiều năm đổ kinh phí đào tạo, quần vợt BD cho ra lò 2 tay vợt trẻ đầy triển vọng là Lý Hoàng Nam (14 tuổi) và Hồ Huỳnh Đan Mạch (16 tuổi) để cùng với tài năng trẻ Nguyễn Hoàng Thiên làm nên lớp kế thừa cho quần vợt VN. Nhưng trước thái độ thiếu nghiêm túc với nghề nghiệp như vậy, sự phát triển dài lâu của Đan Mạch sẽ bị ảnh hưởng. Đây là bài học cần thiết cho những tài năng mới nhú nhưng đã sớm biến mình thành “sao”.

Hoàng Quỳnh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.