Sharapova lội ngược dòng vào bán kết

06/09/2012 09:59 GMT+7

(TNO) "Búp bê Nga" Maria Sharapova đã lần đầu tiên góp mặt tại bán kết giải Mỹ mở rộng sau 6 năm, khi vượt qua khó khăn để đánh bại Marion Bartoli với tỷ số 2-1 (3/6, 6/3, 6/4).

(TNO) "Búp bê Nga" Maria Sharapova đã lần đầu tiên góp mặt tại bán kết giải Mỹ mở rộng sau 6 năm, khi vượt qua khó khăn để đánh bại Marion Bartoli với tỷ số 2-1 (3/6, 6/3, 6/4).

>> Nhân viên nhặt bóng đặc biệt tại giải Mỹ mở rộng 2012
>> Vợt lạ tại giải Mỹ mở rộng 2012
>> Radwanska bị loại, Serena Wiiliams thẳng tiến

Maria Sharapova giành quyền vào bán kết giải Mỹ mở rộng 2012
Trận đấu bị hoãn vì mưa đã giúp Sharapova lội ngược dòng thành công - Ảnh: Reuters

Trận đấu tứ kết giữa Sharapova và Bartoli đã bị hoãn lại một ngày do trời mưa. Khi đó, tay vợt người Pháp đang dẫn trước 4/0 trong ván đầu tiên. Trở lại thi đấu đêm qua (5.9), Sharapova đã lật ngược tình thế.

Chấp nhận thua ván đầu 3/6, tay vợt người Nga cải thiện dần lối đánh của mình để giành chiến thắng 6/3, 6/4 ở hai ván tiếp theo. Có một điều đáng nói là trong năm 2012, Sharapova chưa từng để thua trận đấu nào kéo dài trong 3 ván. Điều đó cho thấy cô đã có sự tiến bộ về tinh thần thi đấu.

"Tôi cố gắng không nghĩ gì về việc bị dẫn trước 4/0 sau khi trận đấu bị hoãn. Thật không dễ dàng gì khi bắt đầu trở lại trong hoàn cảnh phải làm mọi cách để san bằng cách biệt. Đã khá lâu rồi tôi mới vào bán kết giải Mỹ mở rộng. Tôi nghĩ rằng may mắn góp phần không nhỏ trong thành tích này của tôi", Reuters dẫn lời Sharapova.

Tại bán kết, "Búp bê Nga" sẽ đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka. "Cô ấy đánh bại tôi khá dễ dàng tại giải Úc mở rộng và tôi muốn phục thù ở một giải Grand Slam", Sharapova tuyên bố.

Ở một trận tứ kết đơn nữ khác, hạt giống số 10 Sara Errani đã đánh bại đồng hương Roberta Vinci 6/2, 6/4 để lần đầu tiên trong sự nghiệp vào bán kết. Errani sẽ đối đầu với Serena Williams.

Novak Djokovic giành quyền vào tứ kết giải Mỹ mở rộng 2012
Djokovic dễ dàng góp mặt ở tứ kết - Ảnh: Reuters

Tại giải dành cho các tay vợt nam, hạt giống số 2 Novak Djokovic không tốn nhiều sức cũng giành được quyền vào tứ kết. Trong trận đấu với Stanislas Wawrinka, Djokovic hoàn toàn lất lướt và dẫn trước với các điểm số 6/4, 6/1, 3/1 thì tay vợt người Thụy Sỹ xin bỏ cuộc vì chấn thương.

Ở tứ kết, anh sẽ đối đầu cùng Juan Martin Del Potro, người đã chấm dứt sự nghiệp thi đấu của Andy Roddick bằng chiến thắng 6/7, 7/6, 6/2, 6/4.

Một đồng hương Serbia của Djokovic là Janko Tipsarevic cũng có mặt ở tứ kết khi anh đánh bại Philipp Kohlschreiber với các điểm số 6/3, 7/6, 6/2. Đối thủ của Tipsarevic ở tứ kết sẽ là David Ferrer.

Trong khi đó, Andy Murray trở thành tay vợt nam đầu tiên giành quyền vào bán kết khi anh đánh bại Marin Cilic với tỷ số 3-1 (3/6, 7/6, 6/2, 6/0).

Kết quả các trận đấu

Đơn nam:

Janko Tipsarevic thắng Philipp Kohlschreiber 6/3, 7/6, 6/2

Juan Martin Del Potro thắng Andy Roddick 6/7, 7/6, 6/2, 6/4

Novak Djokovic thắng Stanislas Wawrinka 6/4, 6/1, 3/1 (bỏ cuộc)

Andy Murray thắng Marin Cilic 3/6, 7/6, 6/2, 6/0

Đơn nữ:

Serena Williams thắng Ana Ivanovic 6/1, 6/3

Sara Errani thắng Roberta Vinci 6/2, 6/4

Maria Sharapova thắng Mario Bartoli 3/6, 6/3, 6/4

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.