Sharapova tính chuyện giã từ quần vợt

07/03/2016 14:05 GMT+7

Báo chí thế giới đang rộ lên tin đồn rằng tay vợt nữ xinh đẹp Maria Sharapova có thể sẽ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp trong cuộc họp báo được tổ chức vào đêm nay (giờ Anh, tức rạng sáng mai theo giờ VN).

Báo chí thế giới đang rộ lên tin đồn rằng tay vợt nữ xinh đẹp Maria Sharapova có thể sẽ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp trong cuộc họp báo được tổ chức vào đêm nay (giờ Anh, tức rạng sáng mai theo giờ VN).

Sharapova chỉ thi đấu 3 giải trong vòng 8 tháng qua - Ảnh: AFP
Theo Sport Mail, Sharapova vừa gửi thông báo đến các phóng viên rằng cô sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào buổi trưa ngày 7.3 tại Los Angeles, Mỹ (tức 8 giờ tối theo giờ Anh) để đưa ra một quyết định quan trọng.
Thông tin này lập tức làm dấy lên những lời đồn đoán rằng cựu tay vợt nữ số 1 thế giới người Nga sẽ tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp.
Trong 8 tháng trở lại đây, Sharapova chỉ góp mặt trong 3 giải đấu vì gặp vấn đề với chấn thương cánh tay và vai. "Búp bê Nga" từng phải phẫu thuật vai vào năm 2013 nhưng vẫn chưa thể giải quyết hoàn toàn vấn đề với chấn thương này.
Hồi tuần trước, Sharapova đã tuyên bố rút lui khỏi giải ATP 1.000 đầu tiên của mùa giải năm nay là Indian Wells. Khi đó, cô cho biết: "Tôi đã rất tập trung chữa trị chấn thương để có được thể trạng tốt nhất nhằm tham dự các giải đấu. Chính vì vậy, tôi đành phải hẹn lại mùa giải năm sau".
Sharapova bị chấn thương hành hạ trong những năm gần đây - Ảnh: AFP
Người quản lý của Sharapova là Max Eisenbud từng nói trên Eurosport phiên bản tiếng Nga hồi tháng 2 vừa qua: "Tôi không nghĩ rằng năm nay sẽ là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu của Sharapova. Tuy nhiên, để có thể thi đấu trở lại, cô ấy phải khỏe mạnh trước đã".
Theo nhận định của Sport Mail thì khả năng Sharapova tuyên bố giã từ sự nghiệp trong cuộc họp báo sắp tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi ngoài quần vợt thì tay vợt từng giành cả 4 danh hiệu Grand Slam còn có rất nhiều dự án khác. Chính vì vậy, cô sẽ không mất thời gian tổ chức một cuộc họp báo chỉ để đưa ra một tuyên bố không mấy quan trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.