Stosur bị loại, Nadal khởi đầu nhẹ nhàng

23/06/2010 10:23 GMT+7

(TNO) Đêm qua rạng sáng nay (23.6, giờ VN), giải Wimbledon tiếp tục ngày thi đấu thứ hai, chứng kiến sự thất bại của hạt giống số 6 đơn nữ Samantha Stosur - người vừa đoạt ngôi á quân giải Roland Garros hồi đầu tháng 6 qua.

(TNO) Đêm qua rạng sáng nay (23.6, giờ VN), giải Wimbledon tiếp tục ngày thi đấu thứ hai, chứng kiến sự thất bại của hạt giống số 6 đơn nữ Samantha Stosur - người vừa đoạt ngôi á quân giải Roland Garros hồi đầu tháng 6 qua.

 Samantha Stosur
Stosur (ảnh) theo chân Schiavone rời giải - Ảnh: Reuters

Sau khi tân vô địch Roland Garros Francesca Schiavone sớm dừng chân ở ngày thi đấu đầu tiên, đến lượt tân á quân Stosur (Úc, hạng 6 thế giới) gây thất vọng lớn khi thua tay vợt hạng 80 thế giới người Estonia Kaia Kanepi với tỷ số dễ dàng 4-6, 4-6.

Ngoài Stosur sớm bị loại, các tay vợt mạnh khác ở nội dung đơn nữ đều đã lấy vé vào vòng 2. Đương kim vô địch Serena Williams (Mỹ, 1) chỉ mất 63 phút để đánh bại đối thủ người Bồ Đào Nha Michelle Larcher De Brito (148) với tỷ số 6-0, 6-4. Hạt giống số 3 người Đan Mạch Caroline Wozniacki (3) cũng chỉ cần 47 phút để có trận thắng vũ bão trước đối thủ người Ý Tathiana Garbin (53) với tỷ số 2 set cùng 6-1.

Ngoài ra còn có các tay vợt mạnh như: hạt giống số 7 Agnieszka Radwanska (Ba Lan, 9), hạt giống số 9 Na Li (Trung Quốc, 12), hạt giống số 10 Flavia Pennetta (Ý, 10), hạt giống số 14 Victoria Azarenka (Belarus, 11), hạt giống số 16 Maria Sharapova (Nga, 17)... đều đã giành vé vào vòng 2.

Maria Sharapova
Sharapova từng vô địch giải năm 2004 - Ảnh: Reuters

* Ở nội dung đơn nam, tay vợt số 1 thế giới người Tây Ban Nha Rafael Nadal có trận đấu đầu tiên tại Wimbledon sau gần hai năm một cách nhẹ nhàng khi vượt qua đối thủ người Nhật Bản Kei Nishikori (204) chỉ trong 3 set 6-2, 6-4, 6-4.

Niềm hy vọng số 1 của nước chủ nhà là hạt giống số 4 Andy Murray (4) cũng không mấy khó khăn để giành quyền đi tiếp bằng trận thắng trước Jan Hajek (CH Czech, 80) với tỷ số 7-5, 6-1, 6-2.

Ngoài ra, cùng có chiến thắng ở ngày thi đấu thứ hai này là á quân Roland Garros Robin Soderling (Thụy Điển, 6), hạt giống số 9 David Ferrer (Tây Ban Nha, 11), hạt giống số 10 Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 10)... Trong khi đó, hạt giống số 8 Fernando Verdasco (Tây Ban Nha, 9) đã sớm rời cuộc chơi khi bị tay vợt Ý Fabio Fognini (83) hạ gục với tỷ số 7-6(9), 6-2, 6-7(6), 6-4.

Rafael Nadal
Nadal thắng trận đầu dễ dàng - Ảnh: Reuters

Tiến Dũng

>> Hấp dẫn ngày mở màn Wimbledon
>> Wimbledon 2010: Serena thuận lợi trận mở màn
>> Wimbledon 2010: Khó cho Federer!
>> Federer xếp hạt giống số 1 tại Wimbledon
>> Federer vô địch Wimbledon
>> Serena vô địch Wimbledon
>> Cú đúp của Serena Williams

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.