“Tàu tốc hành” thẳng tiến

17/10/2010 00:23 GMT+7

“Tàu tốc hành” Thụy Sĩ - Roger Federer (ảnh) lại thi đấu chói sáng sau khi thẳng tiến vào chung kết giải quần vợt Shanghai Rolex Masters diễn ra tại Trung Quốc.

Ảnh: AFP

“Tàu tốc hành” Thụy Sĩ - Roger Federer (ảnh) lại thi đấu chói sáng sau khi thẳng tiến vào chung kết giải quần vợt Shanghai Rolex Masters diễn ra tại Trung Quốc.

Ở trận bán kết diễn ra hôm qua (16.10), mặc dù phải đối mặt với hạt giống số 2 Novak Djokovic, nhưng Federer đã thể hiện đẳng cấp của mình khi đều giành chiến thắng 2 set với điểm số 7/5 và 6/4. Djokovic dù chơi ngang ngửa nhưng phải nhận thất bại khi mất quá nhiều điểm trong những thời điểm quyết định ở cuối mỗi set.

Trong khi đó, tay vợt hạt giống số 4 Andy Murray tiếp tục thi đấu thành công sau khi thẳng tiến. Tay vợt người Anh không gặp nhiều khó khăn khi hạ đối thủ Juan Monaco đang phong độ khá tốt với tỷ số 2-0 (6/4, 6/1) để giành một suất chơi trận chung kết với Roger Federer.

Ở bán kết đơn nữ giải quần vợt Nhật Bản mở rộng, bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 2 Marion Bartoli (Pháp) thất thủ trước tay vợt người Thái Lan - Tamarine Tanasugarn với tỷ số 0-2 (2/6, 5/7). Trong khi đó, hạt giống số 3  Shahar Peer người Israel cũng gây thất vọng khi thất bại trước Kimiko Date Krumm với điểm số các set là 6/3, 6/7, 5/7. Như vậy, Kimiko Date Krumm sẽ gặp tay vợt Tamarine Tanasugarn ở trận chung kết.  

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.