Thất bại trước Robredo, Federer lỡ hẹn với Nadal

03/09/2013 11:24 GMT+7

(TNO) Trận tứ kết được mong chờ giữa Roger Federer và Rafael Nadal ở giải Mỹ mở rộng đã không thể diễn ra sau khi tay vợt người Thụy Sỹ đã bất ngờ thất bại trước một người Tây Ban Nha khác là Tommy Robredo (19) tại vòng 4 diễn ra vào sáng nay (3.9, giờ VN).

(TNO) Trận tứ kết được mong chờ giữa Roger Federer và Rafael Nadal ở giải Mỹ mở rộng đã không thể diễn ra sau khi tay vợt người Thụy Sỹ đã bất ngờ thất bại trước một người Tây Ban Nha khác là Tommy Robredo (19) tại vòng 4 diễn ra vào sáng nay (3.9, giờ VN).

>> Nadal và Federer thẳng tiến vào vòng 4 Mỹ mở rộng 2013
>> Rớt xuống hạng 7 thế giới, Federer vẫn vô địch kiếm tiền
>> Nadal, Federer dễ dàng đi tiếp, Errani bất ngờ bị loại

Thất bại trước Robredo, Federer lỡ hẹn với Nadal
Federer tiếp tục bị loại sớm ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm - Ảnh: AFP

Federer đã gây thất vọng trước tay vợt 31 tuổi Robredo, người mà anh đã từng có 10 trận bất bại trước đây và cũng chưa từng lọt vào đến tứ kết giải đấu này lần nào trong sự nghiệp của mình. Nhưng trong lần gặp nhau thứ 11 này, Robredo đã có một màn trình diễn rất tuyệt vời trước tay vợt 5 lần đăng quang ở Mỹ mở rộng.

Dù chỉ có 31 điểm thắng từ những cú đánh so với 45 của Federer nhưng Robredo lại là người ít mắc lỗi đánh hỏng hơn khi con số đó chỉ là 26 so với 43 của “tàu tốc hành”. Trong khi đó, Federer dù vẫn tận dụng khá nhiều những cơ hội để lên lưới nhưng trước những cú đánh mạnh mẽ và chuẩn xác của Robredo khiến anh chỉ có được 32 điểm trong 52 lần lên lưới này.

Chiến thắng đầu tiên trước Federer với tỷ số 3-0 (7/6, 6/3, 6/4) sau 2 giờ 24 phút thi đấu, cựu số 5 thế giới nhưng đã từng rơi xuống vị trí 466 thế giới vào năm ngoái đã có được lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình góp mặt ở tứ kết giải Mỹ mở rộng.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Federer không thể có mặt ở bất cứ trận chung kết Grand Slam nào bên cạnh việc sớm bị loại trước tứ kết Mỹ mở rộng. Tuy thất bại nhưng Federer cũng được an ủi bằng việc vươn lên vị trí số 6 sau khi Del Potro sớm bị loại.

Trong khi đó, tay vợt số 2 thế giới Nadal dù để thua ván đấu đầu tiên ở bàn tie break nhưng đã không để xảy ra bất ngờ như Federer và “vua đất nện” đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1 (6/7, 6/4, 6/3, 6/1) trước Philipp Kohlschreiber (Đức, 22). Với chiến thắng này, Nadal sẽ gặp người đồng hương mà anh đã từng có 6 trận bất bại là Robredo ở tứ kết.

Cũng ở vòng đấu này, một tay vợt khác của Tây Ban Nha là hạt giống số 4 David Ferrer bằng lối chơi ổn định của mình đã có được chiến thắng 3-1 (7/6, 3/6, 7/5, 7/6) để có mặt ở tứ kết. Đối thủ của Ferrer ở tứ kết sẽ là tay vợt Richard Gasquet (Pháp, 8), người đã đánh bại tay vợt trẻ Milos Raonic (Canada, 10) sau 5 ván căng thẳng với tỷ số 3-2 (6/7, 7/6, 2/6, 7/6, 7/5).


Pennetta tiếp tục gây bất ngờ khi có mặt ở tứ kết - Ảnh: AFP

Ở nội dung nữ, do trời mưa đã khiến trận đấu của Victoria Azarenka gặp cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic (Serbia, 13) phải hoãn lại vào ngày hôm sau. Nhưng trước khi trời mưa, tay vợt hạng 83 thế giới Flavia Pennetta (Ý) đã tiếp tục tạo ra bất ngờ bằng chiến thắng 2-0 (6/2, 7/6) trước Simona Halep (Rumani, 21).

Đối thủ của Pennetta sẽ là người đồng hương Roberta Vinci (10), người đã đánh bại một tay vợt Ý khác là Camila Giorgi (Hạng 136 thế giới) với tỷ số dễ dàng 2-0 (6/4, 6/2).

Trong khi đó tay vợt 30 tuổi Daniela Hantuchova (Slovakia, hạng 48 thế giới) cũng có lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết Mỹ mở rộng bằng cách đánh bại tay vợt của nước chủ nhà Alison Riske (hạng 81 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/3, 5/7, 6/2).

Rạng sáng mai (4.9, giờ VN), Djokovic (1) sẽ gặp Marcel Granollers (Tây Ban Nha, hạng 43 thế giới) và Andy Murray (3) gặp Denis Istomin (Uzbekistan, hạng 65 thế giới) ở vòng 4. Ở nội dung nữ, Azarenka gặp Ivanovic ở vòng 4 cùng hai trận tứ kết giữa Serena (1) gặp Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 18) và Li Na (5) gặp Ekaterina Makarova (Nga, 24)

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.