Thua Iran, tuyển quần vợt Việt Nam xuống nhóm 3 Davis Cup

08/04/2017 18:20 GMT+7

Hôm nay, tuyển quần vợt Việt Nam chính thức rớt xuống nhóm 3 Davis Cup khu vực châu Á-Thái Bình Dương sau trận thua ở nội dung đôi nam trước chủ nhà Iran ở trận play-off tranh suất trụ hạng nhóm 2.

Việc để thua cả 2 trận đơn ở ngày thi đấu đầu tiên khiến tuyển quần vợt Việt Nam đối mặt nguy cơ bị rớt hạng rất cao, nhất là khi tay vợt chủ lực Nguyễn Hoàng Thiên bị chấn thương không thể gánh tiếp trận đấu đôi nam.

HLV Trương Quốc Bảo không còn lựa chọn nào khác khi phải sắp tay vợt chuyên đơn Phạm Minh Tuấn đứng đôi cùng đàn anh Lê Quốc Khánh ở trận đôi nam bởi chấn thương của Nguyễn Hoàng Thiên chưa kịp hồi phục.

Phía chủ nhà Iran tung ra cặp Madachi/Shokoofi rất sung mãn thể lực lẫn thoải mái tinh thần do không phải thi đấu nội dung đơn. Diễn biến trận đấu đôi cho thấy Quốc Khánh/Minh Tuấn thi đấu rất nỗ lực, trong đó Quốc Khánh có nhiều pha chơi lưới rất hay ghi điểm. Thế nhưng trong ngày mà bộ đôi chủ nhà chơi hay hơn, Quốc Khánh/Minh Tuấn đàng thua cuộc sau 3 ván với cùng điểm số 4/6.

Lý Hoàng Nam vắng mặt vì chấn thương khiến tuyển quần vợt Việt Nam xuống nhóm 3 VTF

Trận thua này khiến tuyển quần vợt Việt Nam chính thức rớt xuống nhóm 3 khi đã thua 0-3 dù còn 2 trận đơn thủ tục trong ngày mai.

Từ Iran, HLV Trương Quốc Bảo cho biết chưa khi nào tuyển quần vợt Việt Nam đi thi đấu Davis Cup mà thiếu may mắn như năm nay khi tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam chấn thương ngay sát giải, vào giải đến lượt tay vợt số 2 Nguyễn Hoàng Thiên bị lật cổ chân phải.

“Nếu có được lực lượng mạnh nhất, quần vợt Việt Nam hoàn toàn đủ sức trụ hạng ở nhóm 2. Tuy nhiên việc rớt xuống nhóm 3 cũng để chúng ta tự đánh giá được năng lực của mình. Nếu được đầu tư tốt, có lực lượng mạnh nhất, tuyển quần vợt Việt Nam không khó quay lại nhóm 2 vào năm sau”, HLV Trương Quốc Bảo nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.