Tiến Minh chọn sân khách bỏ sân nhà

17/03/2011 00:29 GMT+7

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (ảnh) cho biết anh không tham dự giải cầu lông quốc tế Challenge Hà Nội (diễn ra từ ngày 29.3 đến ngày 3.4).

Ảnh: Khả Hòa

Tay vợt số 1 cầu lông Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (ảnh) cho biết anh không tham dự giải cầu lông quốc tế Challenge Hà Nội (diễn ra từ ngày 29.3 đến ngày 3.4).

Lý do khiến Tiến Minh không dự giải trên sân nhà bởi giải nằm trong hệ thống Challenge, chỉ thu hút các tay vợt có thứ hạng không cao trên thế giới (TG) về dự tranh. Do đó việc Tiến Minh vốn xếp hạng 8 TG dự giải sẽ không mang lại hiệu quả về mặt chuyên môn. Ngoài ra giải thưởng thấp (tổng giải thưởng chỉ 15.000 USD) cùng với điểm thưởng dành cho ngôi vô địch đơn nam chỉ 4.000 điểm cũng không là hấp lực để thu hút tay vợt này tham gia.

Với quyết định không dự Challenge Hà Nội, Tiến Minh đã đăng ký dự tranh giải cầu lông Grand Prix Gold Úc mở rộng (từ ngày 5 - 10.4). Giải đấu này có tổng giá trị giải thưởng là 120.000 USD kèm theo 7.000 điểm thưởng cho ngôi vô địch đơn nam. Theo danh sách đăng ký, Tiến Minh (hạng 8 TG) được chọn làm hạt giống số 2 nội dung đơn nam.

Hôm qua, Công ty Becamex IDC tiếp tục gắn bó với Tiến Minh thêm 1 năm với mức hợp đồng vẫn giữ nguyên như cũ: Tiến Minh được nhận 50 triệu đồng/tháng nếu nằm trong tốp 10 TG và 25 triệu đồng/tháng nếu nằm trong tốp 25 TG.

H.Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.