Tiến Minh không bao vệ được ngôi vô địch Đài Loan mở rộng

08/09/2013 15:48 GMT+7

(TNO) Để thua Son Wan Ho (Hàn Quốc, hạng 233 thế giới) trong trận chung kết đơn nam giải cầu lông Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng diễn ra chiều nay, Nguyễn Tiến Minh (hạng 5 thế giới) không bảo vệ được ngôi vô địch.

(TNO) Để thua Son Wan Ho (Hàn Quốc, hạng 233 thế giới) trong trận chung kết đơn nam giải cầu lông Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng diễn ra chiều nay, Nguyễn Tiến Minh (hạng 5 thế giới) không bảo vệ được ngôi vô địch.

>> Tiến Minh vào chung kết giải cầu lông Đài Loan mở rộng
>> Tiến Minh vào bán kết Giải cầu lông Đài Loan mở rộng
>> Tiến Minh thắng dễ trận đầu

 
Tiến Minh trên bục nhận hạng nhì giải Đài Loan mở rộng - Ảnh chụp từ truyền hình

Trước trận tranh vô địch, Tiến Minh đánh giá Son Wan Ho rất cao bởi tay vợt này từng thắng số 1 thế giới Lee Chong Wei để đăng quang giải cầu lông Super Series Ấn Độ năm 2011. Việc không có thứ hạng cao ở thời điểm hiện tại bởi Son Wan Ho ít tham dự các giải quốc tế trong thời gian gần đây.

“Biết người biết ta” giúp Tiến Minh chuẩn bị tâm lý, sự cẩn trọng cần thiết cho trận đấu quyết định. Tay vợt số 1 Việt Nam nhập cuộc rất tốt khi liên tục dẫn trước điểm số, gia tăng cách biệt điểm số lên gấp đôi 14/7.

Trong thế bị dẫn xa nhưng Son Wan Ho không buông xuôi mà kiên trì đeo bám, nhờ đó tay vợt này gỡ hòa được 15/15, 16/16 rồi 17/17 trước khi chấp nhận thua cuộc trước Tiến Minh với điểm số 19/21.

Thể lực tốt giúp tay vợt 25 tuổi Son Wan Ho thay đổi chiến thuật trong ván 2 khi thường xuyên “nhồi” cầu về phía cuối sân buộc Tiến Minh di chuyển nhiều. Tiến Minh hụt hơi trong ván đấu thể lực trước Son Wan Ho đành chấp nhận thua nhanh với điểm số 9/21 nhằm dưỡng sức đấu ván thứ 3 quyết định.

Tiến Minh lại khởi đầu tốt trong ván 3 khi liên tục dẫn trước điểm số, tạo cách biệt 16/12 vào gần cuối ván nhưng hụt hơi ở thời điểm then chốt cuối trận, để Son Wan Ho cân bằng 16/16 trước khi giành chiến thắng 21/18.

Đây cũng là ván đấu mà Tiến Minh cùng Son Wan Ho có nhiều pha đánh cầu đôi công đẹp mắt, hấp dẫn, kịch tính được đông đảo người hâm mộ trên sân vỗ tay tán thưởng.

Ngôi á quân giải cầu lông Đài Loan mở rộng thuộc hệ thống Grand Prix Gold  giúp Tiến Minh nhận phần thưởng 7.600 USD (hơn 150 triệu đồng).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.