Tiến Minh thua sát nút hạng 3 thế giới

14/08/2011 00:39 GMT+7

Ở tứ kết đơn nam giải cầu lông thế giới diễn ra rạng sáng qua tại London (Anh), tay vợt Nguyễn Tiến Minh có trận đấu kiên cường và chỉ chịu thua sát nút trước Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 3 TG).

Ở tứ kết đơn nam giải cầu lông thế giới diễn ra rạng sáng qua tại London (Anh), tay vợt Nguyễn Tiến Minh có trận đấu kiên cường và chỉ chịu thua sát nút trước Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 3 TG).

Việc chưa từng thắng Peter Hoeg Gade trong 6 lần đối đầu trước đây khiến Tiến Minh bị đánh giá thấp hơn nhiều trong trận đối đầu này. Tuy nhiên, Tiến Minh đã có khởi đầu không thể tốt hơn khi chủ động chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ ván đấu đầu tiên và bất ngờ giành thắng lợi với điểm số 21/17.


Tiến Minh sẽ còn tiến xa hơn nếu có HLV chuyên trách - Ảnh: Bạch Dương 

Tay vợt số 1 Việt Nam tiếp tục duy trì ưu thế về điểm số ở đầu ván hai với quyết tâm “giải quyết” đối thủ ngay ở ván này. Trong thế buộc phải thắng, Peter Hoeg Gade đã điều chỉnh chiến thuật, dần rút ngắn điểm số và vượt lên dẫn trước Tiến Minh. Tiến Minh nỗ lực cân bằng điểm số 19/19 ở ván này và đứng trước cơ hội lật đổ đại diện ưu tú nhất của làng cầu lông châu Âu. Tuy nhiên anh lại để Pater Hoeg Gade bứt lên giành thắng lợi 21/19 đầy tiếc nuối.

Bước sang ván đấu thứ ba, cả hai đều thấm mệt vì xuống sức. Nhưng bằng kinh nghiệm của mình, Peter Hoeg Gade chủ động thực hiện nhiều cú giao cầu dài cuối sân và gài cầu nhiều hơn nhằm triệt tiêu thể lực của Tiến Minh. Đã bung nhiều sức với mong muốn vượt qua Pater Hoeg Gade ở ván hai lại không có điều chỉnh chiến thuật hợp lý, Tiến Minh đành chấp nhận thua nhanh 13/21.

Trận thua này khiến Tiến Minh dừng chân tại giải nhưng thành tích lọt vào tứ kết đã là thành công ngoài mong đợi của anh. Giới chuyên môn đánh giá rằng nếu như Tiến Minh có HLV chuyên trách để giúp anh nâng tầm chiến thuật cũng như trang bị thêm những kiến thức cần thiết thì có lẽ tay vợt số 1 Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn. Với chiến tích này, Tiến Minh được cộng 6.600 điểm vào tổng điểm tích lũy trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cầu lông TG, tiếp tục giữ vững vị trí trong tốp 10 TG.

Ở vòng bán kết nội dung đơn nam tại giải là cuộc đối đầu giữa Lin Dan (Trung Quốc, hạng 2 TG) gặp Peter Hoeg Gade (Đan Mạch, hạng 3 TG) và Lee Chong Wei (Malaysia, hạng 1 TG) gặp Chen Jin (Trung Quốc, hạng 6 TG).

Ngay sau khi dừng chân tại tứ kết giải cầu lông vô địch TG, Nguyễn Tiến Minh trở về Việt Nam chuẩn bị tranh tài tại giải Yonex Sunrise Việt Nam mở rộng diễn ra từ ngày 23 - 28.8 tại Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (TP.HCM). Ở giải này Tiến Minh (hạng 7 TG) được chọn làm hạt giống số 1 nội dung đơn nam. Ngoài Tiến Minh, nội dung đơn nam còn có 2 tay vợt mạnh khác là Sho Sasaki (Nhật Bản, hạng 12 TG) và Tommy Sugiato (Indonesia, hạng 21 TG).

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.