Tiến Minh xuất sắc loại Bao Chunlai

22/01/2010 00:18 GMT+7

Sau 4 lần toàn thua trước tay vợt hạng 6 thế giới Bao Chunlai (Trung Quốc), hôm qua 21.1, tay vợt Nguyễn Tiến Minh (vừa thăng hạng 10 thế giới) đã có trận thắng đầu tiên trước đối thủ khó chịu này ở vòng 2 để có mặt ở vòng tứ kết giải cầu lông Malaysia Super Series 2010.

Sau 4 lần toàn thua trước tay vợt hạng 6 thế giới Bao Chunlai (Trung Quốc), hôm qua 21.1, tay vợt Nguyễn Tiến Minh (vừa thăng hạng 10 thế giới) đã có trận thắng đầu tiên trước đối thủ khó chịu này ở vòng 2 để có mặt ở vòng tứ kết giải cầu lông Malaysia Super Series 2010.

Rất quyết tâm, Tiến Minh thi đấu thật chắc chắn và dẫn 7/4 rồi 10/9. Nhưng với chiều cao 1,91m nên Bao Chunlai có lợi thế trong những quả đập cắm xuống sàn, anh thắng liền 5 điểm. Đến đây mới thấy rõ nỗ lực lớn của tay vợt VN khi anh đeo bám các đường cầu của đối thủ rất tốt, gỡ hòa 18 đều và giành chiến thắng 21/19 ngay ván đầu. Ở ván hai, khi Bao Chunlai vượt lên 15/5 thì có vẻ như Minh quyết định "buông" nhưng vẫn nhồi cầu để bào mòn thể lực của đối thủ. Với chiến thuật này, Tiến Minh chấp nhận thua ván hai 12/21 để tập trung cho ván quyết định. Đúng như dự định, ở ván cuối, tay vợt VN liên tục dẫn điểm 6/3, 8/5 và khi anh đang dẫn 11/6 thì Bao Chunlai đành phải xin bỏ cuộc vì không còn đủ thể lực để tiếp tục trận đấu.

Có mặt ở tứ kết, Tiến Minh còn có hy vọng tiến sâu hơn nữa khi đối thủ dự kiến ban đầu là Taufik Hidayat (Indonesia, hạng 4 thế giới) đã bị Jan O.Jorgensen (Đan Mạch, 9) loại ngay vòng 1. Đối thủ của Tiến Minh ở tứ kết chính là Jorgensen (thắng Kazushi Yamada của Nhật Bản 2-0). Cùng vào tứ kết ở nhánh còn lại có hai tay vợt Thái Lan là Boonsak Ponsana (12) và Tanongsak (37).

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.