Tsonga rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng 2013

16/08/2013 18:54 GMT+7

(TNO) Chưa vơi nỗi luyến tiếc về việc nhà vô địch Wimbledon 2013 Marion Bartoli 'về hưu non', quần vợt Pháp lại đón nhận cú sốc khác khi tay vợt nam số 1 nước này là Jo-Wilfried Tsonga tuyên bố rút lui khỏi Mỹ mở rộng năm nay khởi tranh từ ngày 26.8.

(TNO) Chưa vơi nỗi luyến tiếc về việc nhà vô địch Wimbledon 2013 Marion Bartoli 'về hưu non', quần vợt Pháp lại đón nhận cú sốc khác khi tay vợt nam số 1 nước này là Jo-Wilfried Tsonga tuyên bố rút lui khỏi Mỹ mở rộng năm nay khởi tranh từ ngày 26.8.

>> Tiễn Federer, Tsonga nuôi hy vọng cho người Pháp
>> Tsonga bị loại, Murray bỏ cuộc ở vòng 2 Rome Open 2013
>> Djokovic tiễn bạn thân, Tsonga thua sốc

Tsonga rút lui khỏi giải Mỹ mở rộng 2013
Tsonga đang gặp vấn đề với chấn thương dây chằng đầu gối - Ảnh: AFP

“Tôi sẽ không chơi ở Mỹ mở rộng năm nay. Các bác sĩ nói rằng tôi phải mất từ 2 đến 5 tháng để chữa lành hoàn toàn chấn thương dây chằng”, Tsonga thổ lộ với tờ L’Equipe. Tsonga dính chấn thương dây chằng đầu gối kể từ Wimbledon 2013 khi anh bỏ trận đấu vòng 2 gặp Ernests Gulbis của Latvia.

Nói về quyết định rút lui khỏi Mỹ mở rộng 2013, tay vợt số 8 thế giới khẳng định: “Sẽ là rất ngu ngốc nếu rút lui vì cảm thấy cơ hội của mình ở Mỹ mở rộng giảm sút do không có sự chuẩn bị tốt. Tôi biết chính xác những gì tôi đang trải qua và phải mất bao nhiêu thời gian để có được thể lực tốt nhất. Mỗi lần tôi bình phục các chấn thương, tôi thường trở lại mạnh mẽ hơn”.

Quyết định của Tsonga chắc hẳn sẽ khiến cơ hội của quần vợt Pháp trở nên mong manh hơn ở đấu trường Grand Slam trên mắt sân đất cứng và ít nhiều làm sức giảm sức nóng của cuộc đua vô địch năm nay.

Bởi sau khi quần vợt nữ gần như bị “xóa sổ” từ quyết định của Bartoli, cơ hội của các tay vợt nam Pháp ở Mỹ mở rộng 2013 giảm sút trầm trọng do Gael Monfils sa sút vì chấn thương, còn Richard Gasquet, Gilles Simon, Benoit Paire, Jeremy Chardy vốn không phải là những cái tên đáng sợ ở đấu trường Grand Slam.

Tsonga chính là điểm sáng nhất của quần vợt nam Pháp khi vào đến chung kết Úc mở rộng 2008, bán kết Wimbledon (2011, 2012), tứ kết Mỹ mở rộng 2011 và gần nhất là vào đến bán kết Pháp mở rộng năm nay.

Tuần trước, tay vợt 28 tuổi của Pháp cũng rút lui khỏi giải đấu ở Montreal và sau đó bỏ lỡ Cincinnati Masters tuần này.

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.